Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Nam–Bắc Triều Tiên đàm phán về hội ngộ gia đình ly tán

Theo AFP, hôm nay, 07/09/2015, quan chức hội Chữ thập đỏ của Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc gặp nhau tại Bàn Môn Điếm bắt đầu đàm phán về việc tổ chức cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) gặp nhau.

Ông Oh Seong-ik, 83 tuổi, sau buổi làm việc tại Hội chữ thập đỏ để chuẩn bị hồ sơ cho việc gặp lại người thân, Seoul, 07/09/2015.
Ông Oh Seong-ik, 83 tuổi, sau buổi làm việc tại Hội chữ thập đỏ để chuẩn bị hồ sơ cho việc gặp lại người thân, Seoul, 07/09/2015. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Đây là lần thứ 2 trong vòng 5 năm qua hai bên ngồi lại để đàm phán với nhau về một vấn đề mang tính chất nhân đạo. Tuy nhiên sự kiện này vẫn thường bị Bình Nhưỡng tận dụng như là dịp để đưa ra yêu sách, đòi Seoul nhượng bộ về nhiều vấn đề khác. Cuộc đàm phán lần này là nằm trong nội dung thỏa thuận đạt được hôm 25/8 hạ nhiệt vụ căng thẳng leo thang giữa hai miền.

Các cuộc đàm phán của hội Chữ thập đỏ hai nước sẽ xoay quanh việc ấn định ngày, địa điểm cho cuộc gặp. Trên nguyên tắc thì cuộc gặp mặt các gia đình ly tán có thể sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 tới đây, trong khu du lịch núi Kim Cương nằm trên đất Bắc Triều Tiên.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 không chỉ để lại một bán đảo Triều Tiên bị chia làm hai, mà hàng triệu người bị bị ly tán. Hơn 60 năm đã trôi qua, phần đông những người bị ly tán gia đình không còn sống để gặp lại những người thân. Số còn lại nay đều tuổi đã cao, việc liên lạc thông tin giữa các gia đình họ ở hai miền đều bị cấm. Hy vọng gặp gỡ thân nhân ly tán ở hai miền Nam – Bắc chỉ còn biết trông chờ vào các lần đoàn tụ, kéo dài vài ngày như vậy, được chính quyền hai bên tổ chức.

Việc tổ chức gặp gỡ các gia đình Nam – Bắc Triều Tiên bị ly tán trong chiến tranh mới chỉ bắt đầu từ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hai nước năm 2000. Việc tổ chức cuộc gặp như thế phụ thuộc vào các căng thẳng chính trị và quân sự giữa hai miền. Không ít lần, vào phút chót Bắc Triều Tiên đã cho hủy các cuộc đoàn tụ để gây sức ép với Hàn Quốc.

Cuộc đoàn tụ gần đây nhất diễn ra vào hồi tháng Hai năm 2014. Khi đó máy tính đã chọn một cách ngẫu nhiên 500 người được tham gia. Sau các cuộc phỏng vấn, kiểm tra y tế, con số trên được rút xuống còn 200 người. Tiếp đó chính quyền hai miền lên danh sách mỗi bên 100 người được gặp gỡ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.