Vào nội dung chính
TRIÊU TIÊN

Hàn Quốc : Hàng trăm người chấn thương tâm lý sau hội ngộ thân nhân

Sau cuộc hội ngộ các gia đình ly tán vừa kết thúc hôm 26/10/2015, đã có đến 20% trong số 650 người Hàn Quốc, tham gia cuộc gặp, đã phải nhờ đến sự trợ giúp tâm lý của Hội chữ thập đỏ.

Nước mắt của những người thân hai miền Triều Tiên bị chia cắt khi gặp nhau hôm 20/10/2015.
Nước mắt của những người thân hai miền Triều Tiên bị chia cắt khi gặp nhau hôm 20/10/2015. REUTERS/KOREA POOL/Yonhap
Quảng cáo

Theo Hội chữ thập đỏ Hàn quốc, một nhóm các nhà tâm lý, người tình nguyện sẽ tới nhà của tất cả những người đã tham gia cuộc hội ngộ tuần trước, để kiểm tra xem họ có ngủ hay ăn uống khó khăn hay không, có cảm thấy bị suy nhược tinh thần, hay tìm đến các chất gây nghiện như thuốc lá, hay rượu, thường xuyên hơn không. Người phát ngôn của Hội chữ thập đỏ cho biết tất cả những người có dấu hiệu tâm lý sẽ được trợ giúp.

Theo AFP, sức khỏe của rất nhiều người cao tuổi tham gia các cuộc gặp trước đây suy sụp nhanh chóng, sau biến cố « đoàn tụ » đầy xúc cảm này.

Thời gian quá đỗi ngắn ngủi : sáu lần gặp, mỗi lần hai tiếng, rải ra trong ba ngày, theo những quy định rất ngặt nghèo mà chính quyền Bình Nhưỡng áp đặt, đã khiến niềm vui được « đoàn tụ » trong khoảnh khắc để lại những sang chấn tâm lý hết sức nặng nề đối với rất nhiều người. Đa số những người cao tuổi hoàn toàn không còn hy vọng được gặp lại thân nhân lần nữa.

Hàng triệu người Triều Tiên bị gia đình ly tán sau chiến tranh 1950-1953. Phần lớn người Hàn Quốc trong cảnh ngộ này đã qua đời mà không được gặp lại thân nhân miền bắc. Với việc quan hệ hai miền cải thiện, kể từ năm 2000, chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép các thân nhân được gặp gỡ nhau, nhưng số lượng người có cơ may như vậy là rất ít ỏi. Và cho dù được lọt vào danh sách « may mắn » này, được gặp lại người thân chưa chắc đã hạnh phúc.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.