Vào nội dung chính
THÁI LAN - BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT

Thái Lan : Sư cũng buôn lậu hổ

Chính quyền Thái Lan đã tìm thấy 40 xác hổ con trong tủ đông lạnh của một ngôi đền Phật giáo, nằm ở phía tây Bangkok. Ngôi đền bị tình nghi ngược đãi động vật và buôn bán động vật hoang dã.

Xác của những con hổ con được cảnh sát phát hiện trong tủ đông lạnh của một ngôi đền Phật giáo, Thái Lan, ngày 01/06/2016.
Xác của những con hổ con được cảnh sát phát hiện trong tủ đông lạnh của một ngôi đền Phật giáo, Thái Lan, ngày 01/06/2016. REUTERS
Quảng cáo

Trang Mashable, ngày 02/06/2016, cho biết trong cuộc đột kích vào ngôi đền Phật giáo Wat Pha Luang Ta Bua, nằm tại tỉnh Kanchanaburi, một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ở phía tây thủ đô Bangkok, cảnh sát Thái Lan đã giải thoát được 52 con hổ khỏi tay những kẻ buôn lậu, song vẫn còn 85 con nằm trong khu vực này.

Trong đợt tấn công này, cảnh sát và chính quyền còn phát hiện thêm một vụ việc rùng rợn. Ông Adisorn Nuchdamrong, phụ trách ủy ban các vườn quốc gia Thái Lan, tuyên bố tìm tìm thấy 40 xác hổ con được cất trong tủ đông lạnh trong nhà bếp của ngôi đền.

Theo ông, « chúng phải có một giá trị lớn như nào đó để ngôi đền quyết định bảo quản. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lý do ».

Thái Lan : Tâm điểm của nạn buôn lậu động vật hoang dã

Nhiều bộ phận của loài hổ được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc và từ rất lâu, Thái Lan trở thành trung tâm buôn bán lậu các loài động vật hoang dã.

Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan và Lào, Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), giải thích là một con cầy mực có nguồn gốc châu Á và nhiều bộ phận các loài động vật khác đã được tìm thấy trong ngôi đền. Hiệp hội WFFT giải thích trên trang Facebook của mình rằng « những con vật này chưa bao giờ được chính quyền ghi vào danh sách » « không biết tại sao chúng có kết cục bi thảm như vậy ».

Nhiếp ảnh gia Dario Pignatelli, một nhà báo thường trú tại Bangkok, cho biết đã chụp nhiều tấm ảnh về vụ đột kích này vào khoảng 10h30 (giờ địa phương), ngày 01/06/2016.

Đền Wat Pha Luang Ta Bua nổi tiếng vì có nhiều con hổ được đưa đến đây vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành một địa điểm du lịch được nhiều người ưa chuông, dù có nhiều cáo buộc đền ngược đãi động vật tại đây.
Chính quyền cho biết ngôi đền đã kiếm được gần 6 triệu đô la nhờ việc bán vé thăm quan « sở thú » của mình .

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.