Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - EU - TRỪNG PHẠT

Rohingya : Liên Hiệp Châu Âu dự tính trừng phạt kinh tế Miến Điện

Kỹ nghệ dệt may của Miến Điện nằm trong tầm ngắm của Bruxelles với nguy cơ phải sa thải hàng ngàn công nhân. Theo Reuters ngày 03/10/2018, Liên Hiệp Châu Âu dự kiến dùng biện pháp trừng phạt kinh tế Miến Điện làm đòn bẩy giải quyết khủng hoảng Rohingya.

Một phụ nữ Rohingya tham gia kỉ niệm một năm sống tị nạn trong trại Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 25/08/2018.
Một phụ nữ Rohingya tham gia kỉ niệm một năm sống tị nạn trong trại Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, ngày 25/08/2018. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Quảng cáo

Các biện pháp trừng phạt đang được Ủy Ban Châu Âu thảo luận tại Bruxelles. Trong danh sách có ngành kỹ nghệ dệt may của Miến Điện, một trong những nguồn thu nhập chính của quốc gia Đông Nam Á này.

Theo giải thích của một viên chức được Reuters trích dẫn, Bruxelles ý thức là các biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ tác hại đến hàng ngàn công ăn việc làm ở Miến Điện. Tuy nhiên, Châu Âu không thể nào thụ động trước báo cáo của Liên Hiệp Quốc tố cáo quân đội Miến Điện truy đuổi người Rohingya với « ý đồ diệt chủng »« thanh lọc chủng tộc ».

Cho đến bây giờ, Liên Hiệp Châu Âu chỉ mới phong tỏa tài sản và không cấp visa  cho một số sĩ quan, tướng lĩnh Miến Điện, nhưng chưa đụng đến tổng tư lệnh Min Aung Hlaing.

Theo Reuters, cho dù Bruxelles thực thi đe dọa thì cũng phải mất đến 6 tháng mới hoàn tất thủ tục xem xét và có thể đảo ngược. Dụng ý của Liên Hiệp Châu Âu là sử dụng viễn ảnh Miến Điện bị mất thị trường lớn nhất thế giới, để thuyết phục Naypyidaw cải cách dân chủ và thay đổi chính sách khắc nghiệt đối với sắc dân thiểu số theo đạo Hồi, theo giải thích của một số quan chức với hãng tin Anh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.