Vào nội dung chính
PHÁP - AI CẬP

Pháp - Ai Cập: Tiếp tổng thống Sissi, Macron kêu gọi dân chủ

Tổng thống Abdel Fattah al-Sissi đang công du nước Pháp hai ngày kể từ chiều chủ nhật 06/12/2020. Mục tiêu của chuyến viếng thăm này là tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh bang giao giữa hai nước bị xâu xé vì hồ sơ nhân quyền. Ân Xá Quốc Tế kỳ vọng vào sự can thiệp của chủ nhân điện Elysée.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (T) đón tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Điện Elysée, Paris (Pháp) ngày 07/12/2020.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (T) đón tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Điện Elysée, Paris (Pháp) ngày 07/12/2020. REUTERS - GONZALO FUENTES
Quảng cáo

Ngỏ lời trong cuộc gặp gỡ sáng nay, tổng thống Pháp cám ơn tổng thống Abdel Fattah al-Sissi đã ủng hộ Pháp chống lại chiến dịch bài xích nước Pháp trong thế giới Hồi Giáo sau khi chủ nhân điện Elysée bảo vệ tranh biếm họa nhà tiên tri đạo Hồi. Emmanuel Macron kêu gọi « người bạn Ai Cập » cải thiện nhân quyền và dân chủ.

Đối với Paris, Ai Cập của tổng thống Abdel Fattah al-Sissi là một « cực ổn định » trong một vùng đầy bất ổn, do vậy, các cố vấn của tổng thống Emmanuel Macron thúc giục « tăng cường quan hệ với Ai Cập ». Ai Cập còn là một khách hàng vũ khí quan trọng của Pháp.

Về địa chính trị, lập trường của Emmanuel Macron và Fattah al-Sissi tương đồng, từ quan hệ Israel-Ả Rập, khủng hoảng tại Liban, bàn cờ Iran và tham vọng của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Paris và Cairo cũng chống lại chính sách của Ankara tại Libya.

Ai Cập còn là rào cản chống làn sóng di dân sang Châu Âu và đối đầu với Hồi Giáo cực đoan ở Trung Đông trong bối cảnh nước Pháp cũng bị đe dọa .

Tuy nhiên, hai bên vẫn bất đồng trên hồ sơ nhân quyền. Vào tháng Giêng năm 2019, tại Cairo, tổng thống Pháp đã than phiền là tình hình nhân quyền tại Ai Cập không đi đúng hướng.

Nhân chuyến viếng thăm đáp lễ của tổng thống Ai Cập, Ân Xá Quốc Tế kêu gọi tổng thống Pháp không trải thảm đỏ đón khách mời và phải gắn liền yểm trợ quân sự với tự do chính trị.

Dường như để tỏ thiện chí, trước khi tổng thống lên đường, Ai Cập đã trả tự do cho ba nhà hoạt động thiện nguyện, ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật về các tổ chức phi chính phủ và dẹp bỏ hồ sơ truy tố 20 hiệp hội thiện nguyện kéo dài từ 2011.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.