Vào nội dung chính
QUỐC KHÁNH PHÁP

Pháp tổ chức duyệt binh nhân Quốc Khánh, 9 nước NATO là khách mời danh dự

Pháp tổ chức lễ diễu binh truyền thống nhân ngày Quốc Khánh 14/07/2022 trong bối cảnh chiến tranh nổ ra ngay tại châu Âu. Chín nước Đông Âu thành viên NATO là khách mời danh dự mở đầu buổi lễ, tiếp theo là lực lượng Pháp đóng tại sườn Đông, ngay sát Ukraina, quốc gia bị Nga tấn công từ ngày 24/02.

Duyệt binh nhân Quốc Khánh Pháp 14/07/2022 trên đại lộ Champs Elysées, Paris.
Duyệt binh nhân Quốc Khánh Pháp 14/07/2022 trên đại lộ Champs Elysées, Paris. AP - Christophe Ena
Quảng cáo

Pháp muốn dành vị trí đặc biệt cho 9 nước Đông Âu (Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Slovakia, Hungary, Rumani, Bulgaria), những nước trên tuyến đầu giúp Ukraina chống xâm lược Nga và bảo vệ an ninh cho NATO.  

Theo AFP, chủ đề lễ diễu binh năm 2022 là “Chia sẻ ngọn lửa” với khoảng 6.300 người tham gia, trong đó có gần 5.000 người diễu hành dọc đại lộ Champs-Elysées, Paris. Khoảng 14 đơn vị của Hải Quân Pháp tham gia lễ diễu binh và cũng để đánh dấu tròn 400 năm thành lập. Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà điều tra an ninh mạng của hiến binh Pháp cũng tham gia diễu binh. 

Ngoài ra, còn có nhiều thiết bị quân sự được huy động : 64 máy bay, một máy bay không người lái Reaper, 25 máy bay trực thăng, 200 con ngựa và 181 xe cơ giới. Buổi lễ cũng là dịp để Pháp trưng bày những phương tiện mới của quân đội Pháp, như xe bọc thép trinh sát Jaguar, xe bọc thép thế hệ mới Griffon… 

Lễ diễu binh khép lại với bài hát “France” (nước Pháp), được soạn riêng nhân dịp này, do nghệ sĩ Candice Parise trình bày. Sau lễ diễu binh, tổng thống Emmanuel Macron trả lời phỏng vấn truyền hình với hai đài TF1 và France 2 trong bối cảnh chính trị nội bộ Pháp khá phức tạp và không có lợi cho đảng cầm quyền, cũng như tình trạng lạm phát do chiến tranh Ukraina. 

Trên quy mô toàn quốc, khoảng 125.000 cảnh sát, hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh cho ngày lễ. Nhiều thành phố dự trù bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh. Tại Paris, theo truyền thống hàng năm, pháo hoa được bắn ở tháp Eiffel lúc 11 giờ, kéo dài khoảng 30 phút để vinh danh “Tự do”

Trong buổi tiệc chiêu đãi tối 13/07 của bộ Quốc Phòng, ông Macron cho biết muốn “đánh giá lại tham vọng” quân sự của Pháp cho giai đoạn 2024-2030 trong bối cảnh chiến tranh trở lại châu Âu. Tổng thống Pháp giao cho bộ Quốc Phòng hoàn thiện Luật về Chương trình quân sự mới (LPM) cho đến cuối năm 2022 để “đưa ra thảo luận ở Nghị Viện” vào đầu năm 2023.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.