Vào nội dung chính
PHÁP - QUỐC PHÒNG

Pháp : Ngân sách quốc phòng tăng mạnh « chưa từng có »

Ngân sách quốc phòng Pháp, giai đoạn từ 2024 đến 2030, tăng ở mức kỷ lục, « chưa từng có », mỗi năm thêm từ 3 đến 4 tỷ euro, trong bối cảnh chiến tranh trở lại châu Âu. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quan sát một drone khi đến thăm căn cứ không quân Mont-de-Marsan, miền tây nam đất nước, ngày 20/01/2023.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quan sát một drone khi đến thăm căn cứ không quân Mont-de-Marsan, miền tây nam đất nước, ngày 20/01/2023. AP - Bob Edme
Quảng cáo

Theo dự Luật Kế hoạch Quân sự Pháp, giai đoạn 2024-2030 được trình lên Hội Đồng Bộ Trưởng, hôm nay, 04/04/2023, chưa bao giờ quân đội Pháp được hưởng một mức ngân sách cao như lần này sau nhiều năm bị cắt giảm mạnh.

Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết, tổng ngân sách quốc phòng trong vòng 7 năm, từ 2024 đến 2030 là 413 tỷ euro, trong đó có 13 tỷ là từ nguồn thu ngoài ngân sách. Hỗ trợ quân sự cho Ukraina không bao gồm trong gói ngân sách này. 

Với mức 32 tỷ euro vào năm 2017, ngân sách cho quốc phòng sẽ tăng thêm 3,1 tỷ euro cho năm 2024, rồi mỗi năm tăng thêm 3 tỷ trong giai đoạn 2025-2027, trước khi chạm thềm tăng 4,3 tỷ/năm kể từ năm 2028. Như vậy, đến năm 2030 ngân sách cho quốc phòng sẽ là 69 tỷ euro, tức tăng gấp đôi so với hiện nay. 

Mức ngân sách « chưa từng có » này sẽ cho phép tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và khả năng đối phó trước một cuộc xung đột cường độ cao, cũng như là hỗ trợ quân đội trong những không gian mới có mang tính xung đột như tấn công mạng, đáy biển sâu và không gian-vũ trụ.  

Tuy nhiên, khi trả lời AFP, bộ trưởng Quân Lực Pháp thừa nhận trong dự luật mới này, nhiều binh chủng sẽ được ưu tiên hơn so với một số bộ phận khác trong việc đổi mới trang thiết bị quân sự như hiện đại hóa tên lửa tầm xa, lắp ráp hàng không mẫu hạm khác, hay như tài trợ cho nghiên cứu chiến đấu cơ và xe tăng tương lai. 

Dù vậy, lãnh đạo Quốc Phòng Pháp muốn đề nghị một khoản chi thêm 1,5 tỷ euro cho năm 2023, ngoài mức ngân sách hàng năm hiện nay là 43,9 tỷ euro, nhằm đối phó với các « chiến dịch khẩn cấp » nhất là trên phương diện drone và chống drone, một trong những điểm yếu của quân đội Pháp mà cuộc chiến Ukraina đã làm lộ rõ. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.