Vào nội dung chính
PHÁP - BÀI DO THÁI

Ngôi sao David bài Do Thái tại Pháp : Paris cáo buộc "sự can thiệp của Nga"

Thông cáo của bộ Ngoại Giao Pháp hôm 09/11/2023 nêu trách nhiệm của Nga trong vụ cho những ngôi sao David màu xanh da trời, biểu tượng của người Do Thái được sơn lên một số tòa nhà ở Paris và vùng phụ cận hồi cuối tháng 10. Vẽ hay sơn các ngôi sao như vậy là nhằm nêu đích danh những cơ sở của người Do Thái và được hiểu rằng hành động này trực tiếp lên án Israel trong xung đột với Palestine ở dải Gaza.

Một bức tường ở Paris, Pháp, bị sơn hình ngôi sao David mang tính chất bài Do Thái, ngày 31/10/2023.
Một bức tường ở Paris, Pháp, bị sơn hình ngôi sao David mang tính chất bài Do Thái, ngày 31/10/2023. AP - Michel Euler
Quảng cáo

Việc sơn những ngôi sao David màu xanh lên tường tại Paris và vùng phụ cận làm liên tưởng đến thời kỳ trước Thế Chiến Thứ Hai, người Do Thái cũng đã bị « điểm mặt chỉ tên ». Pháp « mạnh mẽ » lên án những hành vi « vô trách nhiệm khai thác các cuộc khủng hoảng trên thế giới gây thêm căng thẳng trong xã hội », gây thêm hận thù nhắm vào người Do Thái. Từ cuộc tấn công đẫm máu của phong trào Hồi Giáo Palestine Hamas vào Israel hôm 07/10, các hành vi bài Do Thái tại Pháp đã tăng vọt.

Một cặp vợ chồng người Moldova đã bị câu lưu do bị nghi ngờ là thủ phạm đã vẽ khoảng 60 ngôi sao David lên các tòa nhà ở Paris và vùng phụ cận. Dường như những người này « đã nhận tiền để thi hành nhiệm vụ đó ». Chưởng lý Tòa Án Paris Laure Beccuau được AFP trích dẫn nói rõ hai nghi can nói trên đã nhận được « chỉ thị bằng tiếng Nga » và giới điều tra đã tìm thấy vết tích cuộc điện đàm này trên điện thoại di động của họ. Một số nguồn tin thân cận khác cho cho biết thêm « rất có thể » chủ mưu là doanh nhân Anatolii Prizenko, một người Moldova thân Nga.

Hôm 06/11/2023, Viginum, tổ chức đặc trách quan sát những hành vi can thiệp của nước ngoài tại Pháp, đã phát hiện hơn 1.000 tài khoản trên mạng X (trước đây là Twitter) phổ biến hơn 2.500 nội dung liên quan đến những Tag bài Do Thái trong những ngày cuối tháng 10/2023. Các tài khoản trên mạng xã hội X đều được « kết nối với các trang mạng RRN » của Nga.

Matxcơva lập tức bác bỏ những cáo buộc của Paris, xem đó là điều « ngu xuẩn »« không đáng bận tâm » . Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova thậm chí phản công, cho rằng « chính quyền và các cơ quan tình báo của Pháp muốn đổ trách nhiệm cho sự can thiệp của nước ngoài » để chứng minh rằng « hiện minh rằng hiện tượng bài Do Thái ở Pháp không xuất phát từ những yếu tố nội bộ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.