Vào nội dung chính
PHÁP - NHÂN VẬT

Pháp: Badinter, cha đẻ của luật xóa bỏ án tử hình, qua đời

Nước Pháp sẽ tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia cho luật sư Robert Badinter, cựu bộ trưởng Tư Pháp và cũng là cha đẻ của đạo luật năm 1981 xóa bỏ án tử hình tại Pháp. Ông Badinter vừa qua đời rạng sáng hôm qua, 09/02/2024, thọ 95 tuổi.

Tổng thống Pháp François Mitterrand (T) và luật sư Robert Badinter ngày 28/04/1981.
Tổng thống Pháp François Mitterrand (T) và luật sư Robert Badinter ngày 28/04/1981. AFP - GEORGES GOBET
Quảng cáo

Trên mạng X (Twitter cũ), tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã ca ngợi ông là một “nhân vật của thế kỷ”, biểu tượng của “tinh thần Pháp”. Còn thủ tướng Gabriel Attal thì nhấn mạnh Badinter là người đã “dành mỗi giây trong cuộc đời mình để đấu tranh cho công lý, cho các quyền tự do cơ bản. Xóa bỏ án tử hình là di sản ông để lại mãi mãi cho nước Pháp”.

Ông Robert Badinter sinh năm 1928 trong một gia đình Do Thái di cư từ vùng hiện nay là nước Moldova. Cha ông đã bị bắt trong thời gian Thế chiến Thứ hai ở Lyon và đã chết sau khi bị đày sang Ba Lan.

Khi trở thành luật sư, Badinter đã giúp cho nhiều thân chủ tránh khỏi án tử hình, đến mức trong nhiều năm ông bị căm ghét vì bị cho là dung túng những tên tội phạm.

Là bộ trưởng Tư Pháp (1981-1986) dưới thời tổng thống thuộc đảng Xã Hội François Mitterand, ông Robert Badinter chính là tác giả của đạo luật xóa bỏ án tử hình ở nước Pháp, được thông qua ngày 09/10/1981, vào thời gian mà đa số dân Pháp vẫn ủng hộ hình phạt này. 

Sau khi rời khỏi chính phủ, ông Badinter đã giữ chức chủ tịch Hội Đồng Bảo Hiến trong 9 năm (1986 - 1995). Sau đó, cựu bộ trưởng Tư Pháp vẫn tích cực, tham gia dự án cải tổ Liên Hiệp Quốc vào những năm 2000 và tham gia vào việc cải tổ luật lao động của Pháp dưới thời tổng thống François Hollande.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.