Vào nội dung chính
PHÁP - VĂN HOÁ

Hang động Chauvet của Pháp được xếp hạng ‘‘di sản thế giới’’

Hôm qua, 22/06/2014, động Chauvet nằm ở miền nam nước Pháp, với các bức tranh trên đá cổ nhất được biết đến nay, đã được UNESCO đưa vào danh sách « di sản thế giới ». Đây là di sản thế giới thứ 39 của nước Pháp. Kể từ đầu năm 2015, công chúng có dịp chiêm ngưỡng các bức tranh trên vách đá động Chauvet, qua phiên bản như thực ở một bảo tàng trong vùng.

Vách hang động Chauvet ở vùng Ardèche, nơi các bức vẽ do con người thực hiện cách đây 30.000 năm - Wikimedia / Thomas T.
Vách hang động Chauvet ở vùng Ardèche, nơi các bức vẽ do con người thực hiện cách đây 30.000 năm - Wikimedia / Thomas T.
Quảng cáo

Ủy ban di sản thế giới của UNESCO thông báo « Động ở cầu Pont d’Arce với các trang trí trên vách đá, còn gọi là động Chauvet-Pont d’Arc, ở Ardèche, Pháp được đưa vào Danh sách di sản thế giới ». Quyết định được toàn bộ 21 thành viên của Ủy ban thông qua.

Nằm ở trên một cao nguyên đá vôi, 25 mét dưới lòng đất, hang động này là « duy nhất và được bảo tồn vô cùng tốt », quyết định của Ủy ban khẳng định như vậy. Các chuyên gia của UNESCO ghi nhận các di tích khảo cổ, cổ sinh học, nghệ thuật tại hang động Chauvet cho thấy, hơn tất cả các hang động thuộc giai đoạn đầu của thời đồ đá cũ thể hiện việc người xưa sử dụng nơi cư trú này cho các hoạt động văn hóa và nghi lễ.

Khép kín trong 23.000 năm sau một đợt đá lở, động Chauvet được phát hiện vào năm 1994, bởi ba nhà thám hiểm hang động, Jean-Marie Chauvet, Christian Hillaire và Eliette Brunel. Động Chauvet bảo tồn hơn một ngàn bức họa trên đá, là « biểu hiện xuất sắc về các sáng tạo nghệ thuật đầu tiên của nhân loại », cách nay 36.000 năm.

Các hình vẽ được các chủ nhân của thời đồ đá cũ tạo tác bao gồm 435 biểu tượng về 14 loài vật khác nhau : gấu, tê giác lông len, sử tử, báo, bò rừng… Trên các vách đá, còn có các hình tượng về bộ phận sinh dục nữ, và đặc biệt một bức tranh phần dưới cơ thể một người đàn bà, bên cạnh một con bò rừng…

Theo đánh giá của UNESCO, những người sáng tác động Chauvet đã nắm vững « việc sử dụng màu sắc, liên kết giữa vẽ tranh và khắc đá, độ chính xác về giải phẫu học, và khả năng thể hiện các ấn tượng về bề dày và sự chuyển động ».

Động Chauvet cổ xưa và lớn hơn một hang động khác, cũng rất nổi tiếng của Pháp, động Lascaux (với các bức tranh có tuổi đời khoảng 17.000, 18.000 năm). Hang gồm nhiều gian, dài 800 mét, có chỗ cao đến 18 mét. Ngược lại với động Lascaux, được phát hiện năm 1940, và bị hư hoại sau chiến tranh do việc có quá nhiều người vào thăm viếng, động Chauvet chưa bao giờ được mở ra cho công chúng.

Một phiên bản động Chauvet với kích thước tương đương với động thật, với diện tích 3.500 m², được thực hiện tại vùng này, sẽ cho phép công chúng chiêm ngưỡng những họa phẩm của con người thời đồ đá miền nam nước Pháp, kể từ mùa xuân năm 2015.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.