Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Năm 2015 : OCDE dự báo Pháp tăng trưởng hơn 1%

Hôm qua, 02/04/2015, theo AFP, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đưa ra dự báo tăng trưởng của kinh tế Pháp 2015 là 1,1% năm nay và 1,7% trong năm 2016. Dự báo nói trên của OCDE cũng trùng với tính toán của INSEE.

DR
Quảng cáo

Theo Viện quốc gia về thống kê và nghiên cứu kinh tế Pháp INSEE, tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp sẽ là 0,4% quý một và 0,3% trong quý hai. Điều này củng cố hy vọng của chính phủ về một tỷ lệ tăng trưởng cả năm cao hơn 1%. 

Điều đáng chú ý theo INSEE là, tỷ suất lãi kinh doanh « sẽ phải phục hồi rõ rệt », từ 29,9% quý bốn năm 2014, đến 31,3% vào mùa xuân 2015 này. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011, nhưng thấp hơn mức trước khủng hoảng (32,7%).

INSEE giải thích « các điều kiện hiện đã hội đủ » để đầu tư trở lại : Sự phục hồi của tỷ suất lãi kinh doanh có thể đạt được do hệ quả phối hợp của nhiều yếu tố : Đồng euro hạ giá, doanh nghiệp được giảm thuế để tăng đầu tư, nâng năng lực cạnh tranh và tuyển dụng, giảm phần đóng góp của giới chủ cho các quỹ an sinh xã hội, trong khuôn khổ « thỏa ước trách nhiệm » - được chính phủ Pháp đề xuất đầu năm ngoái -, giá dầu sụt giảm, các điều kiện đầu tư thuận lợi hơn.

Theo INSEE, tỷ lệ tăng trưởng nói trên có được chủ yếu là mức tiêu thụ của các hộ gia đình tăng. Trong đó, một phần lớn do việc tăng tiêu thụ năng lượng (+ 3,1%), sau một thời gian sụt giảm hồi mùa thu năm ngoái, do thời tiết ấm hơn thường (- 2,2%), đồng thời, tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh (+1,1%), trong bối cảnh tiêu thụ dịch vụ tăng chậm (+ 2,2%). Ngược lại, ngoại thương chỉ đóng góp rất ít cho tăng trưởng (0,0% quý một và 0,1% quý hai).

OCDE cũng cảnh báo việc hồi phục tăng trưởng tại Pháp là một vấn đề « tế nhị » và sẽ chỉ thành công với các cải cách.

Tổng thư ký OCDE Angel Gurria nhận định « hiệu năng kinh tế của Pháp không tương xứng với tiềm năng của nước này ». Lãnh đạo OCDE cảnh báo « các triển vọng kinh tế còn quá mong manh để cho phép dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sụt giảm đáng kể». Nhưng OCDE cũng công nhận rằng việc thúc đẩy cải cách là một nhiệm vụ « rất khó khăn về chính trị ».

Về phía chính phủ Pháp, Bộ trưởng Tài chính Michel Sapin nhận xét, báo cáo của OCDE là « một sự cổ vũ quý giá » cho việc « giữ nguyên định hướng » cải cách, trong bối cảnh một bộ phận cánh tả chỉ trích nghiêm khắc chính sách kinh tế của chính phủ, sau thất bại của đảng cầm quyền tại kỳ bầu cử cấp tỉnh.

OCDE khuyến cáo nhiều cải cách về hợp đồng lao động, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như việc học nghề và đào tạo tại chức. Một số cải cách do OCDE đề nghị bị nhiều nghiệp đoàn phản đối. Bộ trưởng Tài chính Pháp nhắc lại : Toàn bộ các đề án cải cách hiện nay đang ở trong tay « các đối tác xã hội ».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.