Vào nội dung chính
BELARRUS - NHÂN QUYỀN

Quốc Hội Belarus « hợp thức hóa » trấn áp phong trào đòi dân chủ

Sau nửa năm kể từ khi phong trào phản kháng đòi dân chủ bùng lên tại Belarus, chính quyền Minsk gần như đã thành công trong việc trấn áp phong trào. Ngày hôm qua, 02/04/2021, Quốc Hội Belarus đã thông qua nhiều điều luật mới, nhằm bóp nghẹt hơn nữa quyền tự do bày tỏ quan điểm, quyền tự do biểu tình của người dân. Những ai giương lá cờ Trắng – Đỏ - Trắng, biểu tượng của phong trào đòi dân chủ, kể từ giờ ắt hẳn sẽ bị đàn áp mạnh tay hơn.

Ảnh minh họa : Theo luât mới mang cờ trắng đỏ trắng là vi phạm luật có thể bị bắt giữ. Ảnh cuộc biểu tình tại Minsk ngày 22/11/2020, phản đối kết quả bầu cử tổng thống.
Ảnh minh họa : Theo luât mới mang cờ trắng đỏ trắng là vi phạm luật có thể bị bắt giữ. Ảnh cuộc biểu tình tại Minsk ngày 22/11/2020, phản đối kết quả bầu cử tổng thống. AP
Quảng cáo

Từ Minsk, thông tín viên Gulliver Cragg ghi nhận đa số các điều luật vừa được thông qua chỉ là hợp thức hóa những biện pháp trấn áp đã có :

« Các bổ sung, sửa đổi luật được bỏ phiếu thông qua hôm nay đa số chỉ là hợp thức hóa những gì đã được các lực lượng an ninh Belarus thực hiện trong thời gian gần đây. Cụ thể là quy định cấm chế tác hay phô trương các biểu tượng ‘‘cực đoan’’ kể từ giờ sẽ được ghi rõ trong luật. Việc định nghĩa thế nào là các biểu tượng cực đoan hiện vẫn còn chưa rõ, nhưng ngay lập tức người ta nghĩ đến các màu sắc biểu tượng của đối lập : màu cờ Trắng - Đỏ - Trắng.

Từ nhiều tháng nay, ai trưng ra các màu sắc biểu tượng này đều bị chú ý. Chỉ nội việc phơi vải với các màu đỏ và trắng trên ban công cũng có thể khiến cảnh sát để mắt đến. Lực lượng an ninh không ngần ngại bắt bớ người ủng hộ đối lập ngay tại nhà.

Hồi tháng 10, mọi người vẫn còn có thể thường xuyên thấy các lá cờ Trắng – Đỏ - Trắng trên các cửa sổ nhà dân tại thủ đô Minsk. Cảnh tượng này nay không còn nữa. Mọi mưu toan tập hợp biểu tình đều nhanh chóng bị cảnh sát bóp nghẹt. Kể từ khi phong trào phản kháng bùng lên đầu tháng 8, đã có hơn 30 nghìn người bị bắt bớ, câu lưu.

Các luật mới gọi là ‘‘chống cực đoan’’ này cũng cho phép gia tăng quyền hạn của cơ quan công tố địa phương trong việc thúc đẩy việc kết án nhanh chóng những người tham gia biểu tình. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, tính cho đến nay, chính quyền Belarus đang giam giữ tổng cộng 290 tù nhân chính trị ».

Về phần mình, Ủy ban Nhân quyền Viasna, một tổ chức bảo vệ tù nhân chính trị hoạt động lâu năm tại Belarus, cho biết chính quyền giam ít nhất 302 tù nhân chính trị, và còn có hàng nghìn người khác đang bị giam giữ do các hoạt động phản kháng. Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế (FIDH), có trụ sở tại Paris, hôm qua, 02/04, ra thông báo lên án cảnh sát Belarus bắt thêm hơn 400 người trong hai cuộc biểu tình ngày 25 và 27/03. Ngày 25 tháng 3 là ngày mà đối lập Belarus biểu dương hàng năm như « Ngày Tự Do », 25/03 là ngày ra đời một Nhà nước Belarus độc lập năm 1918, chỉ tồn tại trong một năm, trước khi Belarus bị sáp nhập vào Liên Xô. Lá cờ biểu tượng Trắng – Đỏ - Trắng chính là quốc kỳ của quốc gia Belarus độc lập đầu tiên này.

Ngày 31/03, chính quyền Mỹ cảnh báo Minsk là Hoa Kỳ sẽ áp đặt trở lại các trừng phạt nhắm vào 9 công ty Nhà nước Belarus, nếu chính quyền Loukachenko không trả tự do cho những người biểu tình đòi dân chủ. Washington đã tạm đình chỉ các trừng phạt kể từ năm 2015. Lệnh tạm hoãn có hiệu lực đến ngày 24/04 tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.