Vào nội dung chính
ANH - HỒNG KÔNG - TRUNG QUỐC

Hồng Kông: Anh Quốc cấp quy chế tị nạn chính trị cho nhà hoạt động dân chủ La Quán Thông

Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quán Thông (Nathan Law) vào hôm qua, 07/04/2021, cho biết là ông đã được phép tị nạn chính trị tại Vương Quốc Anh, nơi ông đã đến lánh nạn vào tháng 7 năm ngoái (2020) sau khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông.

Nhà hoạt động dân chủ La Quán Thông ( Nathan Law) trả lời báo chí bên ngoài trụ sở Tòa Chung Thẩm, Hồng Kông, ngày 24/10/2017.
Nhà hoạt động dân chủ La Quán Thông ( Nathan Law) trả lời báo chí bên ngoài trụ sở Tòa Chung Thẩm, Hồng Kông, ngày 24/10/2017. REUTERS - BOBBY YIP
Quảng cáo

Trong một tin nhắn Twitter, La Quán Thông xác nhận: “Sau nhiều cuộc phỏng vấn trong bốn tháng, bộ Nội Vụ đã thông báo cho tôi là đơn xin tị nạn đã được chấp thuận”.

Nhà hoạt động dân chủ nói thêm: “Việc tôi bị truy nã theo đạo luật An Ninh Quốc Gia cho thấy rằng tôi bị đàn áp chính trị nghiêm trọng và không có khả năng tôi được trở về Hồng Kông một cách an toàn.”

Theo hãng tin Anh Reuters, sự kiên Anh Quốc cấp quy chế tị nạn chính trị cho La Quán Thông chắc chắn sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Luân Đôn và Bắc Kinh, trong bối cảnh nước Anh sẵn sàng mở cửa đón hơn năm triệu cư dân Hồng Kông sau khi luật an ninh gây tranh cãi được thông qua.

Luân Đôn đã cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhiều lần thỏa thuận trao trả Hồng Kông vào năm 1997. Đối với Anh Quốc, luật an ninh của Trung Quốc và các biện pháp loại trừ các nhà lập pháp Hồng Kông ủng hộ dân chủ đã làm suy yếu mức độ tự trị cao của vùng lãnh thổ này.

Ngược lại, các quan chức Hồng Kông và Bắc Kinh đã biện minh rằng Luật An Ninh được ban hành là chìa khóa để bịt các kẽ hở trong việc bảo đảm an ninh chống lại các cuộc biểu tình bạo lực thường xuyên diễn ra trong nhiều tháng vào năm 2019.

Bắc Kinh phản đối

Trung Quốc vào hôm nay 08/04/2021 đã lập tức cáo buộc Vương Quốc Anh che chở “những tên tội phạm bị truy nã” trong trường hợp nhà hoạt động La Quán Thông.

Theo phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên thì “Vương quốc Anh rõ ràng là một địa bàn cho những phần tử kích động đòi độc lập cho Hồng Kông và cung cấp cái gọi là nơi trú ẩn cho những tội phạm bị truy nã”.

Đối với phía Trung Quốc, Luân Đôn đã “can thiệp thô bạo” vào ngành tư pháp Hồng Kông.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.