Vào nội dung chính
BELARUS - NHÂN QUYỀN

Belarus : An ninh mở đợt đàn áp mới sau khi Loukachenko gặp Putin

Ngay sau chuyến công du Nga của tổng thống Alexandre Loukachenko, an ninh Belarus đã tiến hành khám xét trụ sở hàng loạt tổ chức bảo vệ nhân quyền, và bắt nhiều người, vào hôm qua, 14/07/2021. 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (T) gặp tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint- Petersburg, Nga, ngày 13/07/2021.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (T) gặp tổng thống Nga Vladimir Putin tại Saint- Petersburg, Nga, ngày 13/07/2021. AP - Alexei Nikolsky
Quảng cáo

Theo AFP, ít nhất văn phòng của 12 tổ chức dân sự Belarus đã bị an ninh lục soát, trong đó có sáu tổ chức phi chính phủ (NGO) Viasna, Belarusski Helsinki Comitet, Gender Perspectives, Lawtrend, Imena, Human Constanta.

Tổ chức bảo vệ nhân quyền Viasna cho biết các văn phòng của họ tại Minsk và nhà riêng của ít nhất 5 thành viên đã bị khám xét. Ít nhất 10 thành viên bị câu lưu, theo giám đốc Ales Beliatski. Viasna, thành lập năm 1996, là tổ chức theo dõi sát các đàn áp của chính quyền Loukachenko đang diễn ra nhắm vào đối lập và xã hội dân sự Belarus.

Ngoài sáu hiệp hội nói trên, an ninh Belarus còn khám xét trụ sở của Hiệp hội các nhà báo Belarus, đảng đối lập Mặt Trận Nhân Dân, phong trào ly khai « Vì Tự Do », một nhóm nghiên cứu về kinh tế, một công ty truyền thông, và một tổ chức trợ giúp cho người Belarus sống ở nước ngoài.

Về đợt đàn áp này, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International ra thông báo tố cáo « sự hủy diệt đang diễn ra nhắm một xã hội dân sự châu Âu ». Theo một lãnh đạo đối lập lưu vong, bà Svetlana Tikhanovskaïa, « chế độ Loukachenko hiện không còn kiểm soát được tình hình, và cố sức che giấu tình trạng này bằng bạo lực và các hành động trấn áp tùy tiện ».

Các vụ bố ráp và bắt bớ nói trên diễn ra trong bối cảnh ngày 13/07, nhà đối lập hàng đầu của Belarus, đối thủ đáng gờm nhất của tổng thống Loukachenko trong cuộc bầu cử năm ngoái, ông Viktor Babaryko, 57 tuổi, bị đưa ra xét xử và bị kết án 14 năm tù, với tội danh « tham nhũng ».

Cũng trong ngày 13/07, tổng thống Belarus sang Nga gặp đồng nhiệm Vladimir Putin tại St Petersbourg.

Để gây áp lực với chính quyền Loukacheko, Liên Hiệp Châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khác đã đưa ra hàng loạt trừng phạt nhắm vào một số lãnh đạo Belarus, và nhiều lĩnh vực kinh tế chủ yếu. Trừng phạt gia tăng đặc biệt kể từ sau vụ chính quyền Belarus chặn một máy bay dân sự châu Âu, để bắt giữ một nhà báo đối lập, hồi cuối tháng 5/2021. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.