Vào nội dung chính
NGA - BELARUS

Khủng hoảng Ukraina : Nga và Belarus kéo dài cuộc tập trận

Belarus thông báo các cuộc tập trận chung với Nga trên lãnh thổ nước này, lẽ ra chấm dứt vào Chủ Nhật, 20/02/2022, sẽ được tiếp tục trước tình hình căng thẳng nghiêm trọng với Ukraina. Phe đối lập Belarus tố cáo chủ quyền đất nước bị đe dọa, trong khi phương Tây lo lắng nguy cơ bùng nổ một chiến dịch vũ trang chống Ukraina.  

Hình ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ một sân bay trong cuộc tập trận quân sự được chụp từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, ngày 19/02/2022.
Hình ảnh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ một sân bay trong cuộc tập trận quân sự được chụp từ video do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, ngày 19/02/2022. AP
Quảng cáo

Trên tài khoản Telegram, bộ Quốc Phòng Belarus giải thích : « Do các hoạt động quân sự gần với biên giới nước này gia tăng (…) và tình hình nghiêm trọng ở Donbass, tổng thống hai nước Nga và Belarus quyết định tiếp tục đợt thị sát các lực lượng quân đội. »  

Bộ Quốc Phòng Belarus hôm nay, 21/02/2022, tuyên bố rằng việc rút các lực lượng Nga sẽ phụ thuộc phần lớn vào thiện chí rút binh sĩ việc NATO rút binh sĩ khỏi những vùng gần biên giới với Belarus và Nga. AFP dẫn số liệu từ NATO cho biết, hiện có khoảng 30.000 lính Nga hiện diện trên lãnh thổ Belarus.  

Ngay sau thông báo của bộ Quốc Phòng Belarus, Svetlana Tikhanovskaia, gương mặt đối lập tiêu biểu của Belarus đã lên án việc duy trì quân đội Nga tại Belarus, cho rằng quyết định này đe dọa chủ quyền đất nước và « có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến của kẻ khác và biến đất nước thành một kẻ xâm lược ». Do vậy, nhà đối lập kêu gọi « Nga rút quân ngay lập tức », đề nghị vấn đề này phải được đưa ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, cũng như là các biện pháp trừng phạt nhắm vào Minsk.  

Trong bối cảnh căng thẳng, phe ly khai thân Nga ở đông Ukraina và quân đội Ukraina đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu (OSCE) thông báo mở phiên họp bất thường trong ngày thứ Hai, 21/02/2022.  

Trong vòng 4 tháng qua, Nga đưa khoảng 150 ngàn binh sĩ (theo số liệu của phương Tây) đến trú đóng ở các vùng biên giới phía bắc, đông và nam Ukraina. Matxcơva hôm thứ Ba, 15/02 tuyên bố bắt đầu rút quân. Tuy nhiên, phương Tây khẳng định chưa thấy có bằng chứng cụ thể nào. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.