Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - VŨ KHÍ

Chiến tranh Ukraina : Slovakia cấp hệ thống phòng thủ S-300 cho Kiev

Thủ tướng Slovakia xác nhận sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ chống tên lửa cho Ukraina. Thông báo được ông Eduard Heger đưa ra trong lúc tháp tùng chủ tịch Ủy Ban Châu Âu đến Kiev hôm 08/04/2022. Đây là một trong những đóng góp chính thức của một thành viên Liên Hiệp Châu Âu giúp Kiev đương đầu với quân đội Nga. Trước đó Cộng Hòa Séc đã cung cấp chiến xa hỗ trợ quân đội Ukraina.

Thủ tướng Slovakia Eduard Heger tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, Bỉ, ngày 25/03/2022.
Thủ tướng Slovakia Eduard Heger tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, Bỉ, ngày 25/03/2022. AP - Thibault Camus
Quảng cáo

Thông tín viên Alexis Rosenzweig từ Praha cho biết thêm thông tin : 

« Trong chuyến đi Kiev, thủ tướng Slovakia, Eduard Heger xác nhận cấp hệ thống phòng không S-300 cho quân đội Ukraina để hỗ trợ chính quyền Kiev. Slovakia tặng không cho Ukraina S-300, một vũ khí được thiết kế từ thời Liên Xô cũ và đổi lại thì sẽ được Hoa Kỳ trang bị cho hệ thống phòng không Patriot. Tin này đã được Nhà Trắng xác nhận hôm qua.  

Cộng Hòa Séc cũng đã gửi trang thiết bị quân sự thời Liên Xô sang Ukraina. Đó là xe thiết giáp và xe tăng. Bộ trưởng Quốc Phòng Séc đã ít nhiều xác nhận tin này và lấy làm tiếc là Hungary đã gây trở ngại cho việc chuyển trang thiết bị đến tay Ukraina. Budapest từ chối mở cửa biên giới cho xe tăng của Cộng Hòa Séc dễ dàng được đưa qua Ukraina. 

Ngoại trưởng Nga, Serguei Lavrov, cách nay ba tuần đã cảnh cáo là Matxcơva không dung thứ những hoạt động cung cấp vũ khí cho Ukraina và báo trước rằng đó có thể trở thành những ‘mục tiêu chính đáng’ để quân đội Nga tấn công. 

Slovakia, thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và có đường biên giới chung với Ukraina, đã đón nhận đơn vị chiến thuật mới của NATO. Ngoài lính Slovakia, trong đơn vị này còn có quân nhân từ Cộng Hòa Séc, Mỹ, Đức, Hà Lan và Slovenia ».

Anh viện trợ thêm tên lửa chống tăng cho Ukraina

Sau vụ oanh kích nhắm vào nhà ga Kramatorsk hôm 08/04/2022, trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Đức, Olaf Scholz tại Luân Đôn, thủ tướng Anh, Boris Johnson cho biết tăng thêm 100 triệu bảng Anh (130 triệu đô la), viện trợ quân sự cho Kiev. Gói viện trợ này bao gồm cả việc giao tên lửa phòng không Starstreak và 800 tên lửa chống tăng cho quân đội Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.