Vào nội dung chính
ĐAN MẠCH - QUỐC PHÒNG CHÂU ÂU

Đan Mạch trưng cầu dân ý về gia nhập chính sách phòng thủ của Liên Âu

Sau ba thập niên được hưởng ngoại lệ, hôm nay, 01/06/2022, Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập chính sách phòng thủ chung của Liên Hiệp Châu Âu. 

Cử tri Đan Mạch đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc tham gia chính sách quốc phòng châu Âu, ngày 01/06/2022, tại thành phố Viborg.
Cử tri Đan Mạch đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc tham gia chính sách quốc phòng châu Âu, ngày 01/06/2022, tại thành phố Viborg. AP - Bo Amstrup
Quảng cáo

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất, được công bố hôm Chủ nhật (29/05), có đến hơn 65% dân Đan Mạch sẽ bỏ phiếu thuận. Tuy nhiên, chưa có gì là chắc chắn, bởi lẽ tỷ lệ cử tri không bỏ phiếu được dự báo sẽ rất cao, tại một quốc gia mà người dân thường nói “không” trong các cuộc trưng cầu dân ý về châu Âu. 

Trong cuộc tranh luận truyền hình cuối cùng hôm 29/05, thủ tướng Mette Frederiksen đã kêu gọi người dân Đan Mạch bỏ phiếu thuận, bởi vì, “khi chúng ta phải chiến đấu vì an ninh của châu Âu, chúng ta phải đoàn kết với các nước láng giềng”.

Là thành viên của Liên Hiệp Châu Âu từ năm 1972, Đan Mạch vào năm 1992 đã bác bỏ hiệp ước thành lập Liên Hiệp Châu Âu Maastricht. Để không cản trở việc thi hành hiệp ước này, vào lúc đó Đan Mạch đã được chấp thuận cho hưởng một loạt ngoại lệ, và nhờ vậy mà trong cuộc trưng cầu dân ý năm sau đó, cử tri nước này cuối cùng đã bỏ phiếu thuận. 

Từ đó đến nay, Đan Mạch vẫn nằm ngoài khu vực đồng euro, cũng như không tham gia chính sách chung của Liên Hiệp Châu Âu về nội vụ, tư pháp và quốc phòng. Do được hưởng ngoại lệ về quốc phòng, cho nên Đan Mạch, một trong những  thành viên sáng lập khối NATO, đã không tham gia bất cứ chiến dịch quân sự nào của Liên Âu. 

Hai tuần sau khi Nga xâm lăng Ukraina, thủ tướng Đan Mạch đã thông báo đạt thỏa thuận với đa số các chính đảng trong Quốc Hội để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc quốc gia Bắc Âu này gia nhập chính sách phòng thủ chung của Liên Hiệp Châu Âu. Trong số 14 chính đảng ở Quốc Hội Đan Mạch, đã có đến 11 đảng kêu gọi bỏ phiếu thuận.

Với việc Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, và với việc Đan Mạch tổ chức trưng cầu dân ý hôm nay, như vậy là cả ba quốc gia Bắc Âu sắp tới đây vừa tham gia chính sách phòng thủ chung châu Âu vừa tham gia vào khối NATO.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.