Vào nội dung chính
ĐỨC - KHÍ ĐỐT - KINH TẾ

Đức trước thách thức Nga cắt hẳn nguồn cung cấp khí đốt

Viện thống kê Đức Destatis trong báo cáo công bố hôm 29/07/2022 báo động : Tăng trưởng của Đức trong quý 2/2022 ở số « Không ». Lạm phát do chiến tranh Ukraina gây nên càng lúc càng đè nặng lên nền kinh tế số một của Liên Hiệp Châu Âu. Tình hình sẽ xấu đi thêm nếu Đức bị mất hẳn nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

Ảnh minh họa chụp ngày 05/04/2022: Trụ sở chính của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tại Berlin, Đức.
Ảnh minh họa chụp ngày 05/04/2022: Trụ sở chính của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom tại Berlin, Đức. AFP - JOHN MACDOUGALL
Quảng cáo

GDP của Đức tăng 0,8 % trong ba tháng đầu năm 2022 và tiếp tục giảm sụt trong quý hai. Viện thống kê Destatis nêu bật những nguyên nhân dẫn tới tình trạng đình đốn của nền kinh tế vốn năng động nhất trong Liên Hiệp Châu Âu : « Bối cảnh kinh tế khó khăn toàn cầu, tác động từ dịch Covid-19, những xáo trộn trong chuỗi cung ứng, lạm phát và chiến tranh Ukraina ». Thêm vào đó, ngành xuất khẩu bị chựng lại do thị trường Trung Quốc « đóng băng ». Trung Quốc vẫn là một trong những khách hàng và đối tác lớn của các tập đoàn công nghiệp Đức.

Chuyên gia Jens-Oliver Niklasch, thuộc ngân hàng LBBW được, hãng tin Pháp AFP trích dẫn dự báo « kinh tế Đức sẽ bị suy thoái ».

Theo nghiên cứu của phòng thương mại DIHK, 16 % các doanh nghiệp Đức cho biết họ phải giảm bớt hoạt động để thích nghi với « khủng hoảng năng lượng ». Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế không loại trừ khả năng Nga ngưng cung cấp khí đốt cho châu Âu và trong trường hợp đó, GDP của Đức sẽ lại càng sụt giảm mạnh hơn nữa.

Trước mắt dân Đức đua nhau đi mua máy sưởi điện đề phòng bị cúp ga vào mùa đông năm nay, như ghi nhận qua phóng sự của thông tín viên RFI tại Đức Violette Bonnebas  :

Cụ Wolfgang, 83 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ ở Berlin. Ông hài lòng với cái máy sưởi điện. Ông nói : « Tôi đã cất máy vào tủ. Phải trả 200 euro để mua đấy. Thực ra nó là máy điều hòa, vừa là máy sưởi, vừa là máy lạnh, đủ dùng cho căn hộ nhỏ như thế này. Đây là giải pháp đề phòng nhỡ hệ thống sưởi bằng ga của chung cư không hoạt động vào mùa đông này ».

Không chỉ có một mình cụ Wolfgang lo xa. Tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng ở Berlin, máy sưởi điện bán đắt như tôm tươi.

Anh bán hàng, Ingo Schäfer, nói chưa bao giờ hàng hết nhanh như vậy ngay giữa những tháng hè : « Đây là lô hàng cuối cùng. Trong một tuần lễ tôi bán hết 60 cái, cứ như là vào giữa mùa đông giá rét ấy ! Thậm chí ngay cả tháng 12 có khi bán cũng không chạy như vậy ».

Một nửa các hộ gia đình Đức vẫn sưởi bằng ga. Hiện thời không ai bị thiếu khí đốt, nhưng từ khi Nga giảm mạnh lượng khí đốt xuất khẩu sang Đức, mọi người ở đây hoang mang, Ingo Schäfer nhận thấy điều đó khi tiếp xúc với khách hàng.

Anh giải thích: « Ai cũng sợ bị cắt ga hay bị hạn chế trong việc tiêu dùng. Thí dụ như là chỉ được sưởi để giữ nhiệt độ không xuống thấp dưới 18 độ C. Như vậy, có máy sưởi điện cũng đỡ hơn một chút ». 

Hiện tượng đua nhau mua máy sưởi điện khiến chính phủ Đức lo ngại, bởi vì nếu mọi người bật máy sưởi điện cùng lúc, hệ thống cung cấp điện sẽ bị quá tải, thậm chí là có thể bị đứt mạch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.