Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT

Chiến tranh Ukraina : Nghi ngờ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt

Đan Mạch và Thụy Điển hôm nay, 27/09/2022, thông báo phát hiện nhiều điểm rò rỉ « hiếm có » nhưng không rõ nguyên nhân tại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2, nối Nga với Đức qua biển Baltic. Sự cố này đang làm dấy lên nhiều nghi ngờ một hành động phá hoại.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1. Ảnh chụp ở Lubmin, Đức ngày 08/03/2022.
Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1. Ảnh chụp ở Lubmin, Đức ngày 08/03/2022. REUTERS - HANNIBAL HANSCHKE
Quảng cáo

Chính quyền Copenhague ngay tức thì đặt những cơ sở năng lượng này trong tình trạng báo động, đồng thời cho rằng còn « quá sớm » để kết luận về nguyên nhân của những sự cố xảy ra cùng lúc. 

Các nhà chức trách Đan Mạch hôm nay còn nâng mức độ cảnh giác lĩnh vực điện năng và khí đốt lên mức mầu cam, mức cao thứ hai. Nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường an ninh cho các nhà máy và nhiều cơ sở sẽ được thiết lập.  

Hiện tại chính quyền Đức chưa đưa ra bình luận gì. Nhưng theo một nguồn thạo tin từ chính phủ được nhật báo Đức Taggesspiegel trích dẫn « tất cả đều không tin vào một sự trùng hợp ngẫu nhiên ». Nguồn tin này nhấn mạnh, « chúng tôi không thể hình dung một kịch bản không phải là một tấn công có chủ đích ».  

Trong bối cảnh này, chính quyền hai nước đã đưa ra nhiều biện pháp an tòa. Lưu thông hàng hải trong vòng bán kính 5 hải lý (khoảng 9km) cũng như hàng không trong bán kính một km đều bị cấm.  

AFP dẫn lời các nhà chức trách khẳng định các sự cố này chưa gây ra nhiều hậu quả cho an toàn hay sức khỏe cư dân các đảo lân cận của Đan Mạch. Ngoài ra, việc cung cấp năng lượng cho đất nước cũng không bị ảnh hưởng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.