Vào nội dung chính
Ý- EU

Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố "sẵn sàng" hợp tác với tân chính phủ Ý

Nước Ý hôm nay, 23/10/2022, sang một trang mới. Giorgia Meloni và tân chính phủ mới của bà chính thức nhậm chức. Lễ bàn giao quyền lực giữa Mario Draghi, lãnh đạo chính phủ từ tháng 2/2021 đến nay và lãnh đạo đảng cực hữu Fratelli d’Italia – Huynh Đệ Ý - đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút, giờ quốc tế, tại cung điện Chigi, trụ sở chính phủ. Buổi họp Hội đồng Bộ trưởng đầu tiên cũng diễn ra trong ngày hôm nay. 

Thủ tướng Ý mãn nhiệm Mario Draghi (t), và tân thủ tướng Giorgia Meloni trong trong buổi lễ bàn giao chính quyền tại Phủ Thủ Tướng Ý - Điện Chigi - ở Rôma (Ý) ngày 23/10/2022.
Thủ tướng Ý mãn nhiệm Mario Draghi (t), và tân thủ tướng Giorgia Meloni trong trong buổi lễ bàn giao chính quyền tại Phủ Thủ Tướng Ý - Điện Chigi - ở Rôma (Ý) ngày 23/10/2022. AP - Andrew Medichini
Quảng cáo

Theo AFP, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Giorgia Meloni ngày hôm qua, nhiều nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ tại Mỹ và châu Âu đã lên tiếng chúc mừng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố mong muốn « nhanh chóng » làm việc cùng bà. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trên mạng Twitter nói « nóng lòng tiếp tục hợp tác có hiệu quả ». Lời chúc này của nguyên thủ Ukraina đã được tân lãnh đạo chính phủ Ý nhanh chóng đáp trả : « Bạn không đơn độc. Nước Ý sẽ luôn sát cánh cùng dân tộc Ukraina can đảm chiến đấu vì tự do và một nền hòa bình chính đáng. »  

Nếu như Berlin đã có lời chúc mừng đến Roma, thì Paris và Madrid vẫn tỏ ra kín tiếng, nhưng tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đến Roma hôm nay để gặp giáo hoàng, rất có thể sẽ tận dụng dịp này để gặp bà Meloni. 

Về phần mình, Liên Hiệp Châu Âu thông qua phát biểu của lãnh đạo ba định chế: Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen, và chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, đều bày tỏ ý muốn sẵn sàng « hợp tác » với tân chính phủ Ý.   

Tuy nhiên, theo quan sát của thông tín viên đài RFI Pierre Benazet tại Bruxelles những lời chúc mừng của Liên Hiệp Châu Âu còn hàm chứa nhiều nỗi lo lắng:

« Những thông điệp chính thức này từ các định chế Liên Hiệp Châu Âu trước sự ra đời của một chính phủ mới tại một trong số các nước lớn trong Liên Âu, đương nhiên chính là những gì người ta đã có thể trông đợi. Nhưng vượt lên trên những lời lẽ này, các thông điệp trên còn cho thấy rõ những khó khăn mà tất cả mọi người ở đây sẽ phải chuẩn bị đối mặt.  

Trước hết, chính là vì tình hình kinh tế nước Ý mà mọi cặp mắt đang đổ dồn về nước này. Nợ công của Ý giờ đã đạt một mức kinh khủng: 150% của GDP, cao hơn cả nợ của Hy Lạp khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2010.  

Nhưng lần này, vấn đề ở đây là nước Ý, nền kinh tế thứ ba của Liên Hiệp Châu Âu, trở thành một nguy cơ hệ thống cho cả khối 27 nước thành viên. Các đề xuất tranh cử của tân nữ thủ tướng không khỏi khiến Liên Âu lo ngại bởi vì Giorgia Meloni muốn tăng các khoản chi tiêu công, cải tổ hiệp ước bình ổn khu vực đồng tiền chung Euro và tái đàm phán kế hoạch chấn hưng kinh tế.  

Dẫu sao thì EU cũng tự trấn an mình khi khẳng định rằng tân bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Giorgetti đã luôn hậu thuẫn Mario Draghi và do vậy, rất có thể tiếp tục theo đuổi một phần chính sách kinh tế mà châu Âu ca tụng. » 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.