Vào nội dung chính
NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU - HỐI LỘ

Nghi án Qatar hối lộ Nghị Viện Châu Âu: Cảnh sát Bỉ thẩm vấn phó chủ tịch Nghị Viện

Hôm qua, 09/12/2022, cảnh sát Bỉ đã tiến hành 16 cuộc khám xét, bắt giữ nhiều người tại Bruxelles trong nghi án Qatar hối lộ Nghị Viện Châu Âu. Nghị sĩ Hy Lạp, bà Eva Kaili, 44 tuổi, bị cảnh sát thẩm vấn, là vợ của một trong bốn nghi phạm bị câu lưu.

Ảnh minh họa : Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles, Bỉ ngày 15/12/2021.
Ảnh minh họa : Nghị Viện Châu Âu ở Bruxelles, Bỉ ngày 15/12/2021. AFP - JULIEN WARNAND
Quảng cáo

Bà Eva Kaili là một trong 14 phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu. Ngay trước khi World Cup khai mạc tại Qatar, phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu này đã có cuộc gặp bộ trưởng Lao Động Qatar Ali bin Samikh Al Marri. Trong buổi gặp, nhân danh Liên Âu, phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu đã hoan nghênh các thành tích của Qatar về phương diện bảo vệ quyền của người lao động.  

Tuyên bố của bà phó chủ tịch Nghị Viện Châu Âu được đưa ra trong bối cảnh từ 2 năm nay truyền thông quốc tế tố cáo việc hơn 6.500 người lao động nước ngoài chết tại Qatar kể từ năm 2010, tức từ khi tiểu quốc vùng Vịnh bắt đầu chuẩn bị đăng cai giải Vô địch Bóng đá thế giới 2022. Theo Tổ chức Lao động Thế giới, riêng trong năm 2020 đã có khoảng 50 tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc. Chính quyền Qatar cực lực bác bỏ các cáo buộc.  

Về vụ án nói trên, thông tín viên Pierre Bénazet từ Bruxelles cho biết thêm :

‘‘Từ một nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, tại Bruxelles người ta đã xác nhận rằng chính Qatar là trung tâm của vụ việc. Đây cũng là một vụ án tham nhũng, nhưng cũng là hoạt động tội phạm và rửa tiền. Tổng cộng 4 người đã bị câu lưu trong 16 cuộc khám xét ở Bruxelles. Trong đợt khám xét này, 600.000 euro cùng máy tính đã bị tịch thu. Các điều tra viên sẽ phải thẩm vấn thêm hàng chục người nữa, theo văn phòng cơ quan công tố Bỉ. Cơ quan công tố chỉ cung cấp ngày sinh của những người bị bắt.

Theo tiết lộ của tờ báo Pháp ngữ Le Soir và tạp chí Knack tiếng Flamand, các nghi phạm đều là người Ý hoặc người gốc Ý và trong đó đặc biệt có tân giám đốc của liên đoàn các nghiệp đoàn quốc tế, cũng như một cựu nghị sĩ châu Âu từ năm 2009 đến năm 2019. Đặc biệt đáng chú ý là cựu nghị sĩ này (ông Pier-Antonio Panzeri) từng là chủ tịch tiểu ban Nhân Quyền tại Nghị Viện Châu Âu.  

Nhiều trợ lý của nghị sĩ cũng nằm trong số mươi người được thẩm vấn khác. Tại Nghị Viện, nhiều nghị sĩ cho rằng đây là những tình tiết “cực kỳ nghiêm trọng”. Họ muốn nhắc lại rằng một nghị quyết đã được thông qua vào cuối tháng 11 đòi hỏi FIFA giúp bồi thường cho gia đình của những công nhân đã thiệt mạng trong quá trình chuẩn bị cho giải Vô địch Bóng đá Thế giới’’.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.