Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Bộ Quốc Phòng Nga : Tổn thất nặng ở Makiivka là do lính dùng điện thoại di động

Hôm qua, 03/01/2022, bộ Quốc Phòng Nga khẳng định việc sử dụng điện thoại di động là ‘‘lý do chính’’ của thiệt hại nặng nề trong vụ oanh kích vào một nơi đồn trú của quân Nga tại Makiivka, miền đông Ukraina. Matxcơva cũng khuyến khích tổ chức rộng rãi việc tưởng niệm tại Nga các quân nhân vừa thiệt mạng, một hành động được giới quan sát đánh giá là ‘‘bất thường’’. 

Tòa nhà một trường dạy nghề thành đống đổ nát sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraina tại Makiivka, phía đông vùng Donetsk, ngày 02/01/2023.
Tòa nhà một trường dạy nghề thành đống đổ nát sau cuộc pháo kích của quân đội Ukraina tại Makiivka, phía đông vùng Donetsk, ngày 02/01/2023. © RIA Novosti / Sputnik via AP
Quảng cáo

Theo tướng Nga Sergueï Sevrioukov, ‘‘nguyên nhân chính (dẫn đến tổn thất nói trên) là do tình trạng các quân nhân bật và sử dụng điện thoại di động một cách phổ biến tại một khu vực gần các vị trí của quân địch, một hành vi vốn bị nghiêm cấm’’. Bộ Quốc Phòng Nga cũng thừa nhận thêm tổn thất trong vụ oanh kích, với 89 lính chết, nhiều hơn con số 63 người được đưa ra trước đó.

Chủ tịch hội vợ quân nhân kêu gọi ‘‘trả thù’’

Truyền thông Pháp ghi nhận một hiện tượng ‘‘bất thường’’ là chính quyền Nga cho phép dân chúng tập hợp đông đảo tưởng niệm binh sĩ tử trận tại Ukraina. Theo AFP, hôm qua, 03/01, khoảng 200 người tập hợp tưởng niệm tại trung tâm thị xã Samara, miền trung Nga, với sự cho phép của chính quyền thị xã. Samara là nguyên quán của nhiều binh sĩ thiệt mạng trong vụ oanh kích Makiivka. 

AFP cho hay, tại lễ tưởng niệm này, bà Ekaterina Kolotovkina, chủ tịch một nhóm vợ quân nhân Nga, tuyên bố: ‘‘Thật là vô cùng đau đớn và khủng khiếp. Nhưng chúng ta không thể gục ngã. Nỗi đau buồn đoàn kết chúng ta lại’’. Lãnh đạo nhóm vợ quân nhân Nga nói trên kêu gọi ‘‘trả thù’’. Theo truyền thông địa phương Nga, một số cuộc tập hợp tương tự đã diễn ra tại vùng này, đặc biệt ở Togliatti và Syzran.

Putin lệnh chiếu nhiều phim tài liệu về ‘‘chiến dịch quân sự’’ ở Ukraina

Kích động tinh thần chống Ukraina trong dân chúng Nga cũng là chủ trương của tổng thống Nga. Hôm qua, 03/01, ông Putin ra lệnh cho chính phủ chuẩn bị, từ đây đến ngày 01/02/2022, chiếu ‘‘nhiều phim tài liệu’’ về ''chiến dịch quân sự đặc biệt'' tại Ukraina. Trên trang mạng của điện Kremlin, tổng thống Vladimir Putin thông báo giao cho bộ Văn Hóa nhiệm vụ này. Chính quyền Nga cũng dự định tổ chức một festival phim tài liệu có nội dung cổ vũ ‘‘ lòng yêu nước’’.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.