Vào nội dung chính
BẦU CỬ QUỐC HỘI BULGARIE

Bầu Quốc Hội Bulgarie: Không liên đảng nào giành được đa số, phe thân Nga gia tăng ảnh hưởng

Bulgarie, quốc gia thuộc khối cộng sản Đông Âu cũ, tiếp tục chìm trong khủng hoảng chính trị. Sau cuộc bỏ phiếu bầu Quốc Hội hôm qua, 02/04/2023, không có đảng phái hay liên đảng nào giành được đa số, đủ cho phép lập được một chính phủ ổn định. Đây là lần thứ năm, Bulgarie bầu Quốc Hội trong vòng 2 năm nay. Giới quan sát ghi nhận ảnh hưởng gia tăng của các đảng phái thân Nga, như đảng Xã Hội, hay đảng dân tộc chủ nghĩa Phục Hưng.

Một cử tri Bulgarie đi bầu Quốc Hội ở Sofia, Bulgarie ngày 02/04/2023.
Một cử tri Bulgarie đi bầu Quốc Hội ở Sofia, Bulgarie ngày 02/04/2023. REUTERS - SPASIYANA SERGIEVA
Quảng cáo

Theo AFP, nếu không có chính phủ đa số, tổng thống Rumen Radev sẽ phải lập một chính phủ lâm thời. Bản thân tổng thống Bulgarie cũng là người kiên quyết chống lại việc giúp Ukraina vũ khí để chống xâm lược Nga.

Từ Sofia, thông tín viên Damian Vodenitcharov cho biết thêm :

‘‘Hai đối thủ chính là liên minh GERB, Liên minh các Lực lượng Dân chủ của cựu thủ tướng Boiko Borissov, và liên minh giữa đảng ‘‘Chúng ta tiếp tục thay đổi’’ của cựu thủ tướng Kiril Petkov với ‘‘Dân Chủ Bulgarie’’. Hai đối thủ gần như ngang phân, với hơn 25% phiếu bầu, theo kết quả sơ bộ.

Vị trí thứ ba đang bị tranh chấp giữa Phong trào các Quyền Tự do và phong trào ‘‘Phục Hưng’’ của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đảng Xã Hội đứng thứ năm với 9%. Hiện tại, không thể có một liên minh tự nhiên nào giữa các đảng phái trong lúc Quốc Hội mới của Bulgarie đang trong tình trạng quá phân tán, không có đảng nào có đủ đa số cho phép thành lập chính phủ.

Trước khi Quốc Hội bị giải tán, các đảng phái cũng đã không đồng ý nguyên tắc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Do đó, các đàm phán hứa hẹn sẽ khó khăn.Không có gì ngạc nhiên về số lượng người vắng mặt: chỉ có 40,5% cử tri đi bỏ phiếu vào Chủ nhật hôm qua, 02/04, so với 39,4% trong cuộc bầu cử lập pháp trước đó hồi tháng 10/2022’’.

Bầu Quốc Hội Phần Lan : đảng trung hữu chiến thắng

Theo kết quả kiểm 98% hơn phiếu bầu, đảng Liên Minh Dân Tộc trung hữu về đầu với 48 ghế trên tổng số 200 ghế tại Quốc Hội, dẫn trước hai đảng Người Phần Lan (46 ghế) và Xã Hội – Dân Chủ (43 ghế). Thủ tướng mãn nhiệm đảng Xã Hội – Dân Chủ Sanna Marin thừa nhận thất bại. Theo AFP, khoảng cách giữa ba đảng về đầu cũng rất sít sao. Đảng trung hữu được sự ủng hộ của 20,8% cử tri, đảng cực hữu Người Phần Lan được 20,1%, đảng của thủ tướng mãn nhiệm được 19,8%.

Montenegro chọn tổng thống thân châu Âu

Quốc gia châu Âu thứ ba bầu cử hôm qua là Montenegro, quốc gia thuộc Nam Tư cũ. Cựu bộ trưởng Kinh Tế Jakov Milatovic, 37 tuổi, tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo Trung tâm quá độ dân chủ CDT, ông Milatovic được 56,9% phiếu. Đối thủ, tổng thống mãn nhiệm Milo Djukanovic, 61 tuổi, thống trị chính trường nước này từ ba thập niên nay, chấp nhận thất bại. Tổng thống tân cử Montenegro là một chính trị gia thân châu Âu, chủ trương siết chặt quan hệ với Liên Âu và Serbia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.