Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA - THỔ

Vụ phá hủy đập Kakhovka ở Ukraina : Quốc tế phản ứng thận trọng

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm qua 07/06/2023 cho biết Hoa Kỳ đang thẩm định về thảm họa vỡ đập Kakhovka ở miền Nam Ukraina và tuyên bố rằng Matxcơva phải chịu trách nhiệm về vụ này, vì đập nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ John Kirby cho biết chính quyền Biden chưa thể đưa ra kết luận ai đã gây ra vụ vỡ đập này. 

Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraina hôm 06/06/2023.
Ảnh vệ tinh của Planet Labs PBC về vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở miền nam Ukraina hôm 06/06/2023. AP
Quảng cáo

Hôm qua 07/06, trả lời AFP, ngoại trưởng Anh Quốc James Cleverly cũng tỏ ra thận trọng, cho biết hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực để có thể khẳng định ai đã gây ra thảm họa nói trên.

Về tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, hôm qua ông đã đề xuất thành lập một ủy ban điều tra quốc tế về vụ này, đồng thời mong muốn Nga và Ukraina ngồi lại vào bàn đàm phán. 

Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer cho biết cụ thể : 

« Điều mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất với những người đồng cấp Ukraina và Nga là một hình thức đàm phán tương tự như hình thức được thiết lập vào năm ngoái về xuất khẩu ngũ cốc Ukraina. Vào thời điểm đó, vai trò hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã giúp đạt được thỏa thuận để Kiev tiếp tục giao hàng Biển Đen mà không bị Nga tấn công các tàu chở hàng.

Lần này, Recep Tayyip Erdogan đề nghị thành lập một y ban điều tra quốc tế về việc phá hủy đập Nova Kakhovka. Ủy ban sẽ quy tụ các chuyên gia đến từ Ukraina, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc, cũng như “cộng đồng quốc tế”. Ngoài mong muốn tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về việc phá hủy con đập, điều mà tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn trên hết là Nga và Ukraina nối lại đối thoại. Recep Tayyip Erdogan, vốn có mối quan hệ rất tốt với cả hai bên tham chiến, vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ thuyết phục được hai nước đàm phán hòa bình.

Trong cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị kéo dài thỏa thuận về ngũ cốc của Ukraina. Thỏa thuận này đã được triển hạn vào ngày 17/05 thêm hai tháng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.