Vào nội dung chính
BA LAN - BELARUS

Ba Lan phủ nhận trực thăng quân sự ‘‘xâm phạm không phận’’ Belarus

Quân đội Ba Lan hôm qua, 01/09/2023, lên tiếng bác bỏ cáo buộc của nước láng giềng Belarus, về trực thăng quân sự xâm nhập không phận. Bộ Ngoại Giao Ba Lan nêu khả năng một ‘‘hành động khiêu khích’’ của Minsk.

Lực lượng biên phòng Ba Lan tuần tra ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus, tháng 6/2022.
Lực lượng biên phòng Ba Lan tuần tra ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus, tháng 6/2022. © AP/Michal Dyjuk
Quảng cáo

Trả lời AFP, ông Jacek Goryszewski, một phát ngôn viên của quân đội Ba Lan, khẳng định đây là ‘‘những tuyên bố dối trá’’. Theo ông, ‘‘đã không hề có các xâm phạm như vậy, căn cứ vào thông tin mà hệ thống radar ghi nhận được, và báo cáo của các phi công’’. Về phần mình, thứ trưởng bộ Ngoại Giao Ba Lan, Pawel Jablonski, trên đài truyền hình Polsat News, cho biết Vacxava ‘‘sẽ phân tích tình hình. Tuy nhiên, bất luận ra sao, các tuyên bố của Belarus cần phải được xem xét hết sức thận trọng’’. 

Các phản ứng như trên của Ba Lan được đưa ra sau khi Belarus triệu đại diện ngoại giao của Ba Lan tại Minsk vào hôm qua, để lên án việc xâm phạm chủ quyền ‘‘không thể chấp nhận được’’ của trực thăng quân sự Ba Lan. Sự việc diễn ra vào trưa hôm qua theo Belarus. Để chứng minh cho việc này, lực lượng biên phòng Belarus tung lên mạng Telegram một đoạn video cho thấy ‘‘trực thăng Ba Lan Mi-24 vượt biên giới phía đông vào sâu trong lãnh thổ khoảng 1.200 mét trước khi trở về bên kia biên giới’’.

‘‘Vụ trực thăng quân sự xâm nhập không phận’’ nói trên, theo cáo buộc của Minsk, diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Belarus, đồng minh của Nga và các nước láng giềng phương Tây, trước hết là Ba Lan và ba nước vùng Baltic. Hôm thứ Hai 28/08, Vacxava và ba nước Baltic yêu cầu Belarus ‘‘trục xuất ngay lập tức’’ công ty lính đánh thuê Wagner của Nga, bị xem như mối đe dọa với an ninh quốc gia. Hàng nghìn lính đánh thuê Wagner có mặt tại Belarus từ tháng 6/2023, theo một thỏa thuận với Minsk.

Mỹ phê chuẩn việc bán xe thiết giáp cho Bulgari

Hôm qua, bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo với Quốc Hội đã bật đèn xanh cho việc bán 183 xe thiết giáp Stryker, với tổng trị giá 1,5 tỉ đô la. Trong số 183 xe thiết giáp nói trên có một nửa là để vận chuyển bộ binh. Theo bộ Ngoại Giao Mỹ, các phương tiện này sẽ giúp Bulgari ‘‘tăng cường khả năng tự vệ, cũng như gia tăng khả năng răn đe trước các đe dọa khu vực’’.

Quyết định bán thiết giáp cho Bulgari của Mỹ diễn ra một tháng sau khi chính quyền Sophia viện trợ 100 xe thiết giáp chở quân cho Ukraina. Đây là lần đầu tiên quốc gia vùng Balkan, thành viên khối Liên Xô cũ, quyết định viện trợ trực tiếp vũ khí cho Kiev, sau nhiều tháng lưỡng lự.

Bulgari, quốc gia Đông Âu cũ, vốn có quan hệ mật thiết với Nga. Trong cuộc bầu cử Quốc Hội Bulgari tháng 4/2023 vừa qua, phe thân Nga gia tăng ảnh hưởng, trong bối cảnh không liên đảng nào giành được đa số đủ để lập chính phủ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.