Vào nội dung chính
SLOVAKIA - CHÍNH TRỊ

Slovakia : Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer-SD, được bổ nhiệm làm thủ tướng

Sau chiến thắng của đảng dân túy Smer-SD tại kỳ bầu cử Quốc Hội Slovakia, hôm qua 02/10/2023 tổng thống Zuzana Caputova đã bổ nhiệm ông Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer-SD, đứng ra lập chính phủ. Đây không phải lần đầu tiên Robert Fico lên nắm quyền thủ tướng. Trong quá khứ, ông đã nhiều lần giữ chức vụ này.

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova (P) tiếp ông Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer, tại Bratislava, Slovakia, ngày 02/10/2023.
Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova (P) tiếp ông Robert Fico, lãnh đạo đảng Smer, tại Bratislava, Slovakia, ngày 02/10/2023. AP - Vaclav Salek
Quảng cáo

Thông tín viên RFI trong khu vực, Alexis Rosenzweig, từ Praha, giải thích :

Robert Fico hôm thứ Hai muốn tỏ ra thận trọng trước báo giới. Ông phát biểu : « Đây sẽ là một tiến trình không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi điều để bảo đảm thành lập được một chính phủ. Quý vị sẽ nhận được mọi thông tin kịp thời. Dẫu sao thì tổng thống nước Cộng Hòa Slovakia cũng đã giao nhiệm vụ này cho tôi và tôi có 2 tuần để hoàn thành ».

Bầu không khí nặng nề tại dinh tổng thống ở Bratislava : nguyên thủ quốc gia Zuzana Caputova phải hoàn thành nghĩa vụ theo Hiến Pháp cho dù trước đó hai tuần bà đã thông báo nộp đơn kiện chính ông Robert Fico vì ông này trong chiến dịch tranh cử đã xem bà là đặc vụ của Mỹ và là con của George Soros (nhà tỉ phú Mỹ gốc Hungary).

Thắng lợi hoàn toàn vẫn chưa thuộc về người đã thắng cử trong kỳ bỏ phiếu vừa qua. Một trong những điều ông Fico phải đạt được là sự ủng hộ của những cựu đảng viên đảng Smer của ông, tập hợp lại trong đảng Hlas của cựu trung úy Peter Pellegrini, hiện là lực lượng chính trị lớn thứ ba tại nước này.

Về phần mình, đảng Tiến Bộ Slovalia, thân châu Âu và thân Ukraina, xếp ở vị trí thứ hai, cũng cho biết đang tiến hành các cuộc tham vấn với hy vọng có thể thành lập một liên minh. Thế nhưng, đảng Tiến Bộ Slovalia thừa nhận chính Robert Fico hiện đang nắm « những lá bài tốt nhất trong tay ».

Cũng trong ngày hôm qua 02/10, theo AFP, chính quyền Bratislava tố cáo « sự can dự không thể chấp nhận được » của Nga vào kỳ bầu cử Quốc Hội Slovakia sau khi lãnh đạo Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, Sergueï Narychkine, nói rằng Mỹ « sự can thiệp » vào chính trị nội bộ Slovakia.

Về phía Nga, điện Kremlin nhận định việc xem đảng dân túy Smer-SD của Slovakia là đảng « thân Nga » là điều phi lý. Phát ngôn viên phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, nói với báo giới : « Chúng tôi đang trong tình cảnh là bất cứ chính trị gia nào có khuynh hướng nghĩ đến quyền tự chủ của đất nước, bảo vệ lợi ích của đất nước, đều bị xem là thân Nga. Điều này là phi lý ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.