Vào nội dung chính
XUNG ĐỘT - TRUNG CẬN ĐÔNG

Xung đột dải Gaza: Biểu tình phản đối Israel tại nhiều nước Ả Rập và Washington

Một ngày sau vụ nổ giết chết hàng trăm thường dân tại một bệnh viện ở dải Gaza, hôm qua, 18/10/2023, biểu tình chống Israel đã diễn ra tại nhiều nước ở vùng Trung Cận Đông. 

Biểu tình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lên án Israel, ủng hộ người Palestine, ngày 18/10/2023.
Biểu tình tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, lên án Israel, ủng hộ người Palestine, ngày 18/10/2023. AFP - OZAN KOSE
Quảng cáo

Reuters cho biết, từ Maroc cho đến Barhein, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình chống Israel và Mỹ. Không khí chống Mỹ cũng lan rộng sang Tunisia. Những người phản đối đã đốt cờ Mỹ, Israel, đồng thời yêu cầu trục xuất các đại sứ của Mỹ và Pháp, bị cho là những nước hậu thuẫn vô điều kiện cho Israel. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Erdogan cũng ban hành ba ngày quốc tang sau vụ nổ giết chết hàng trăm di dân tại một bệnh viện trên dải Gaza.

Tại Liban, người dân tụ tập trước các cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, hô vang các khẩu hiệu chống Mỹ.

Từ Beyruth, thông tín viên RFI Laure Stephan gởi về bài phóng sự: 

« Con đường dẫn đến tòa nhà đồ sộ của sứ quán Mỹ, nằm ở phía bắc Beyruth, đã bị quân đội chặn lại với những rào chắn bằng kim loại. Nhiều người trẻ tìm cách vượt rào và ném đá, cảnh sát đáp lại bằng hơi cay. Đám đông hô các khẩu hiệu ủng hộ người Palestine. 

Sana, đến từ miền nam Liban, cho biết : "Tôi đến để thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine. Nguồn cội của mọi vấn đề, của tất cả những gì xảy ra ở Cận Đông và thậm chí trên thế giới, chính là ở đây, là do người Mỹ. Chính ông Biden là người gây nên các vụ thảm sát tại Palestine." 

Trước đó, một cuộc tập hợp đã diễn ra trước văn phòng đại diện của Liên Hiệp Quốc, nằm ngay ở trung tâm thủ đô Beyruth. Nhiều người biểu tình mặc trang phục mầu đen nhằm chia sẻ nỗi tang tóc. Hwaida, cổ quấn khăn mầu cờ Palestine, nói : 

"Chúng tôi nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc có đủ khả năng, nếu như họ có thiện chí, để thực hiện cách khác : Cho phép viện trợ nhân đạo đến dải Gaza, hối thúc quân đội Israel ngừng các cuộc oanh kích, hỗ trợ thường dân Palestine. Cho dù tôi không tin rằng Liên Hiệp Quốc sẽ làm điều gì đó…" 

Trong lúc đó, đã xảy ra thêm nhiều cuộc đọ súng hôm qua ở biên giới Liban – Israel. » 

Tại Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình nhỏ quy tụ khoảng 200 người Do Thái đã diễn ra trước trụ sở Quốc Hội Mỹ, ở đồi Capitole, Washington, đòi một lệnh ngưng bắn cho cuộc xung đột. 

Tại Đức, nhiều cuộc va chạm giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra trong đêm qua rạng sáng nay, 19/10, sau một cuộc xuống đường mới ủng hộ người Palestine. Khoảng 60 cảnh sát bị thương, hơn 170 người khác bị bắt giữ.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.