Vào nội dung chính
MỸ - HAMAS - NGA - DÂN CHỦ

Tổng thống Mỹ Biden: Hamas và Nga là hai mối đe dọa đối với các nền dân chủ

Từ Tel Aviv trở về, hôm qua 19/10/2023, tổng thống Mỹ Joe Biden đã long trọng ngỏ lời với toàn dân từ phòng Bầu Dục. Chủ nhân Nhà Trắng thuyết phục công luận Mỹ  chấp nhận gói viện trợ có thể lên tới 100 tỷ đô la cho Israel và Ukraina trong thời gian một năm. Phong trào Hamas và Nga là hai mối đe dọa khác nhau, nhưng Washington đánh giá họ cùng theo đuổi một mục tiêu: phá hủy các nền dân chủ.

Tổng thống Joe Biden từ Nhà Trắng phát biểu với quốc dân về chính sách của Mỹ về Ukraina và xung đột Hamas-Israël, ngày 19/10/2023.
Tổng thống Joe Biden từ Nhà Trắng phát biểu với quốc dân về chính sách của Mỹ về Ukraina và xung đột Hamas-Israël, ngày 19/10/2023. Getty Images via AFP - POOL
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường thuật :

« Chỉ vỏn vẹn 15 phút. Đó là 15 phút ngắn ngủi để tổng thống Hoa Kỳ giải trình vì ngay trong ngày Thứ Sáu hôm nay, ông sẽ yêu cầu Hạ Viện thông qua một khoản viện trợ khẩn cấp có thể vượt quá 100 tỷ đô la cho Israel và Ukraina cho thời hạn 1 năm. Theo chủ nhân Nhà Trắng, Hamas và Nga đều đang tìm cách phá hủy hai nền dân chủ này. Tổng thống Mỹ không chấp nhận điều đó và khẳng định là nếu Hoa Kỳ không giúp đỡ Israel và Ukraina thì cái giá phải trả sẽ đắt hơn rất nhiều. Nguyên thủ  quốc Mỹ nhắc lại là Vladimir Putin và giới lãnh đạo Nga nói chung từng đe dọa Ba Lan và các nước vùng Baltic, những thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO.

Trong bài phát biểu hôm qua, tổng thống Mỹ cũng đã nhấn mạnh phong trào Hamas không đại diện cho người dân Palestine, và người dân Palestine cũng có quyền được sống trong một môi trường an ninh và hòa bình như những người Israel láng giềng.

Một lần nữa, tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân Israel đừng để sự phẫn nộ lấn át lý trí và khi trả đũa phong trào Hamas Israel phải tôn trọng các tiêu chuẩn nhân đạo.

Nguyên thủ quốc gia Mỹ lo ngại xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Ông Biden cảnh báo về nguy cơ tư tưởng bài người Do Thái và bài Hồi Giáo sẽ dâng cao. Đây trước hết là một phát biểu nhắm vào công luận trong nước. Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu các bên hãy để sang một bên những chia rẽ về chính trị, tránh để những xung khắc ở Hạ Viện làm suy yếu nước Mỹ, một quốc gia mà theo ông vẫn là cột trụ và ngọn hải đăng của thế giới ».

Trong khuôn khổ thượng đỉnh Mỹ-Âu được dự trù từ lâu, chiều nay ông Joe Biden tiếp chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Hai bên chủ yếu bàn về việc « đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược » để cùng đối phó với các khủng hoảng trên thế giới hiện nay, mà Ukraina và Trung Cận Đông là hai hồ sơ lớn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.