Vào nội dung chính
THƯỢNG ĐỈNH HÒA BÌNH - AI CẬP

Hội nghị Ai Cập ‘‘vì Hòa bình’’ kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn

Khoảng 30 nước và ba định chế quốc tế tham dự ‘‘Thượng đỉnh Cairo vì Hòa bình’’, tổ chức hôm nay, 21/10/2023, tại thủ đô Ai Cập. Tại hội nghị, diễn ra hai tuần lễ sau khi chiến tranh Israel - Hamas bùng phát, lãnh đạo nhiều quốc gia kêu gọi ngừng bắn và một ‘‘giải pháp’’ dứt khoát cho 75 năm xung đột Israel - Palestine. 

Thượng đỉnh Hòa Bình do Ai Cập tổ chức, ngày 21/10/2023, tại Thủ đô Hành chính mới, ngoại ô Cairo.
Thượng đỉnh Hòa Bình do Ai Cập tổ chức, ngày 21/10/2023, tại Thủ đô Hành chính mới, ngoại ô Cairo. AP
Quảng cáo

Theo AFP, tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi khẳng định : ‘‘Giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là công lý’’, và nhấn mạnh quyền của người Palestine có một nhà nước độc lập. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng hối thúc cộng đồng quốc tế ‘‘không để xung đột biến thành khủng hoảng khu vực’’, và ‘‘không thể tiếp tục trì hoãn một giải pháp’’. Tổng thống Mỹ Joe Biden, không tham gia hội nghị thượng đỉnh, trong chuyến thăm chớp nhoáng tới Tel Aviv hôm thứ Tư 18/10, khẳng định là cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã củng cố ‘‘quyết tâm’’ của ông về một giải pháp hai Nhà nước.

Theo đài Pháp TV5Monde, tổng thống Ai Cập thoạt tiên đã muốn tổ chức một hội nghị quốc tế ‘‘về vấn đề Palestine’’, trước khi lựa chọn tên gọi chính thức ‘‘Thượng đỉnh vì Hòa bình’’. Mục tiêu đầu tiên mà chính quyền Ai Cập tìm kiếm là ngăn chặn cuộc chiến ở dải Gaza leo thang, biến cuộc đối đầu Israel - Hamas thành một xung đột khu vực.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tố cáo ‘‘viện trợ quân sự vô điều kiện cho Israel chỉ nhằm mục đích duy trì sự chiếm đóng’’ lãnh thổ Palestine.

Quốc vương Abdullah II của Jordani và lãnh đạo chính quyền Palestine, Mahmoud Abbas, cùng ngoại trưởng các nước Pháp, Anh và Đức, tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Cairo. 

Đặc phái viên Trung, Nga tới Qatar

Theo AFP, đặc phái viên của Trung Quốc về Trung Đông, ông Trạch Tuấn (Zhai Jun), đã tới Qatar. Theo bộ Ngoại Giao Trung Quốc, đặc phái viên về Trung Đông đã gặp đồng cấp Nga Mikhaïl Bogdanov và một quan chức ngoại giao Qatar tại Doha hôm qua. Theo bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phối hợp với Matxcơva để ‘‘bình ổn tình hình một cách nhanh chóng nhất, và đóng vai trò tích cực trong việc nối lại các đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel.’’

Mỹ, Israel thảo luận về chính phủ lâm thời ở Gaza

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg hôm nay, 21/10, Mỹ và Israel đã bắt đầu thảo luận về khả năng thành lập một chính phủ lâm thời Palestine ở dải Gaza sau khi tổ chức Hamas bị đánh bật. Các cuộc đàm phán chỉ mới ở giai đoạn sơ bộ và vấn đề này sẽ phụ thuộc đặc biệt vào kết quả của một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra của quân đội Israel.

Tuy nhiên, vẫn theo Bloomberg, ‘‘một kịch bản như vậy sẽ đòi hỏi đồng tình của các quốc gia Ả Rập trong khu vực, nhưng điều này còn xa mới chắc chắn’’. Chính quyền Israel nhiều lần khẳng định không có ý định chiếm đóng dải Gaza, nhưng đặt mục tiêu đẩy Hamas ra ngoài vùng lãnh thổ này, sau vụ tấn công ngày 07/10.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.