Vào nội dung chính
ISRAEL - GAZA - NHÂN ĐẠO

Quân Israel ra lệnh di tản khỏi bệnh viện al-Shifa ở dải Gaza

Hôm nay, 18/11/2023, ngày thứ tư liên tiếp quân đội Israel tấn công vào bệnh viện al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza, binh lính Israel đã ra lệnh mọi người di tản “trong vòng một tiếng” khỏi bệnh viện mà họ cho là được tổ chức Hamas sử dụng làm căn cứ quân sự.

Cette image tirée d'une vidéo publiée par les Forces de défense israéliennes, mercredi 15 novembre 2023, montre un gilet pare-balles avec un insigne du Hamas qui a été trouvé avec des armes que les Fo
Hình ảnh cắt từ video do Lực lượng Phòng vệ Israel cung cấp ngày 15/11/2023 cho thấy áo chống đạn với phù hiệu của Hamas được Israel khẳng định là tìm thấy cùng với nhiều vũ khí trong tủ thuốc của trung tâm chụp phim của bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza. © Forces de défense israéliennes via AP
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, trước mắt, hàng trăm người đã rời khỏi bệnh viện để đi về phía miền nam Gaza, nhưng theo bộ trưởng Y Tế của chính quyền Hamas, 120 bệnh nhân vẫn còn ở lại vì không thể di chuyển được, trong đó có những trẻ sinh thiếu tháng.

Theo Liên Hiệp Quốc, trong bệnh viện al-Shifa hiện có khoảng hơn 2.000 người, bao gồm bệnh nhân, nhân viên y tế và dân tản cư. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về số phận của những người này.

Từ mấy ngày qua, trong lúc xe tăng bao vây bên ngoài, binh lính Israel đã vào các khoa của bệnh viện al-Shifa để thẩm vấn những người có mặt tại đây, đồng thời lục soát từng tòa nhà một trong khu bệnh viện. 

Trong tuần này, giám đốc của bệnh viện đã từ chối thi hành lệnh di tản mà quân đội Israel đã đưa ra trước đó, với lý do đây là một việc hết sức phức tạp. 

Từ nhiều ngày qua, bệnh viện al-Shifa bị cúp điện và hàng chục bệnh nhân đã chết vì các thiết bị y tế cần thiết không còn hoạt động nữa do bị cúp điện. Đa số các bệnh viện ở Gaza nay không còn nhiên liệu để chạy máy phát điện. 

Hôm qua, theo yêu cầu của Hoa Kỳ, nội các chiến tranh của Israel mới cho phép mỗi ngày hai xe bồn chở xăng dầu được vào dải Gaza. Theo lời giám đốc một bệnh viện tại đây, đợt nhiên liệu đầu tiên đã được giao hôm nay 18/11 để cho chạy lại các máy phát điện và khởi động lại mạng viễn thông tại vùng lãnh thổ Palestine hiện đang bị phong tỏa.

Cũng do thiếu xăng dầu nên viện trợ nhân đạo vẫn chưa được đưa đến Gaza, theo Liên Hiệp Quốc. Định chế quốc tế này lo ngại về nguy cơ xảy ra nạn đói đối với 2,4 triệu dân ở dải Gaza.

Còn tại miền nam Gaza, giám đốc một bệnh viện sáng nay cho biết đã có 26 người thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Israel vào 3 chung cư của thành phố Khan Younes. Còn tại vùng Cisjordanie, theo tin từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine và phong trào Fatah của Palestine, 5 chiến binh của phong trào này đã chết trong một vụ không kích của Israel vào thành phố Naplouse. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.