Vào nội dung chính
XUNG ĐỘT TẠI GAZA

Nam Phi kiện Israel lên Tòa Công lý Quốc tế vì ‘‘tội diệt chủng’’ tại Gaza

Tòa Công lý Quốc tế (ICJ), cơ quan pháp lý chủ chốt của Liên Hiệp Quốc, cho biết hôm 29/12/2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện chống lại Israel vì ‘‘tội diệt chủng’’ người Palestine tại Gaza.

La Cour internationale de Justice à La Haye au Pays-Bas (image d'illustration).
Ảnh minh họa : Tòa án Công lý Quốc tế có trụ sở tại La Haye, Hàn Lan. AP - Peter Dejong
Quảng cáo

Từ nhiều tuần nay, nhiều chuyên gia Liên Hiệp Quốc, giáo sư ngành luật, nhiều tổ chức phi chính phủ và một số quốc gia đã tố cáo nguy cơ diệt chủng tại vùng lãnh thổ Palestine này, nơi ít nhất 21.000 người chết, đa số là phụ nữ và trẻ em, hơn 55.000 người bị thương, tính từ đầu chiến tranh. Khoảng 85% trên tổng số 2,4 triệu người Gaza phải sơ tán theo Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại Giao Israel ngay lập tức lên án đơn kiện của Nam Phi là hành động ‘‘vu khống’’.

Thông tín viên Stéphanie Maupas tường trình từ La Haye :

‘‘Chính quyền Pretoria nói rằng họ muốn cố gắng ngăn chặn “việc hủy diệt của người dân Palestine ở Gaza’’. Trong hồ sơ khiếu nại dài 84 trang này, Nam Phi đã cáo buộc Israel thực hiện các hành vi diệt chủnggiết người, xâm phạm thân thể người dân Gaza và nhiều hành vi khác, mà theo Pretoria, đã được thực hiện với chủ trương “tiêu diệt người Palestine” ở Gaza

Nam Phi cũng lên án vụ tấn công ngày 7/10 do Hamas thực hiện ở miền nam Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng, nhưng nói thêm rằng không gì có thể biện minh cho hành động diệt chủng.

Quá trình thụ lý có thể sẽ mất vài năm, nhưng Pretoria đã yêu cầu Tòa án ra lệnh cho Israel thực hiện ngay lập tức các biện pháp khẩn cấp, chẳng hạn như từ bỏ việc cưỡng bức di chuyển dân cư bên trong dải Gaza, hoặc cho phép viện trợ nhân đạo. Các thẩm phán sẽ phải đưa ra phản hồi trong những tuần tới’’.

Quân đội Israel tiếp tục oanh kích ồ ạt dải Gaza hôm qua, 29/12, ngày thứ 84 kể từ đầu chiến tranh. Cơ quan Liên Hiệp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine tại Gaza (Unrwa) hôm qua một lần nữa tố cáo việc viện trợ nhân đạo bị quân đội Israel gây trở ngại.

Theo AFP, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết ‘‘rất lo ngại’’ về tình trạng dịch bệnh bùng phát tại Gaza, với gần 180.000 người đang bị viêm nhiễm đường hô hấp, hơn 136.000 người mắc bệnh tiêu chảy, trong đó một nửa là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Chưa kể đến hơn 55.000 người bị ghẻ, chấy rận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.