Vào nội dung chính
NGA - BẦU CỬ TỔNG THỐNG - PHẢN KHÁNG

Bầu cử tổng thống Nga : Ít nhất 83 người bị bắt vì tụ tập chống Putin

Theo tổ chức phi chính phủ theo dõi các cuộc biểu tình và đàn áp ở Nga, OVD-Info, ít nhất 83 người, hôm qua 17/03/2024, đã bị bắt vì có những hành vi chống lại Vladimir Putin, trong ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống 2024. Các vụ bắt giữ chủ yếu diễn ra ở Matxcơva, Saint-Petersburg và Kazan.

People stand in a line to enter a polling station around noon on the final day of the presidential election in Moscow, Russia, March 17, 2024. Yulia Navalnaya, widow of opposition leader Alexei Navaln
Cử tri Nga tập trung bỏ phiếu vào giữa trưa ngày cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống Nga để bày tỏ sự phản kháng chính quyền, Matxcơva, ngày 17/03/2024. REUTERS - Maxim Shemetov
Quảng cáo

Hàng trăm cử tri đã tham gia phong trào “Buổi trưa chống lại Putin”, với việc tụ tập đông đảo vào giữa trưa tại các phòng phiếu để bày tỏ lập trường chống chủ nhân điện Kremlin, cũng như để thể hiện sự ủng hộ đối với nhà đối lập quá cố Alexei Navalny. Không loại trừ khả năng có những vụ bắt giữ khác được tiến hành trong những ngày tới, theo nhận định của phát ngôn viên OVD-Info, Dmitri Anissimov :

Ở Nga, nhiều thành phố đã phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt qua các camera giám sát. Những camera này có thể theo dõi hành trình của cử tri từ điểm bỏ phiếu đến nhà của họ. Cảnh sát có thể đến tận nhà người đó hoặc bắt giữ họ, chẳng hạn như trong tàu điện ngầm, nơi camera có thể nhận diện và gửi thông tin cho cảnh sát có mặt tại ga tàu điện ngầm.

Đã có rất nhiều trường hợp như vậy được ghi nhận sau đám tang của Alexei Navalny và tại nhiều cuộc mít tinh khác trước đó. Biện pháp này đã được áp dụng từ khá lâu, được thực hiện từ nhiều năm nay, đặc biệt ở Matxcơva và ở nhiều thành phố khác.

Về mặt lý thuyết, cơ quan chức năng có thể sẽ tới nhà những người tham gia phong trào “Buổi trưa chống lại Putin” trong những ngày tới. Đó là một rủi ro hiện hữu, nhưng rất khó để đánh giá tầm mức của nó, vì các quyết định bắt giữ được đưa ra không dựa trên cơ sở luật pháp, mà dựa trên một logic kỳ lạ mà không ai hiểu.

Nhìn sang Moldova, cảnh sát hôm qua thông báo đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi ném hai thiết bị gây cháy vào đại sứ quán Nga ở Chisinau, nơi diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.