Vào nội dung chính
NGA - NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU

Mạng lưới gây ảnh hưởng Nga tấn công Nghị Viện Châu Âu

Chưa hết lo ngại với nghi án nghị sĩ châu Âu bị Qatar mua chuộc, Nghị Viện Châu Âu lại xáo động với thông tin bị Nga thao túng ảnh hưởng. Theo một điều tra của tình báo Cộng Hòa Séc, Matxcơva đã tạo dựng được một mạng lưới gây ảnh hưởng ngay trong Nghị Viện Châu Âu. Thông tin thực sự gây lo ngại  khi còn hơn hai tháng nữa châu Âu bước vào cuộc bầu cử nghị viện mới. 

Phiên họp toàn thể Nghị Viện Châu Âu ngày 13/04/2024 tại Strasbourg, Pháp.
Phiên họp toàn thể Nghị Viện Châu Âu ngày 13/04/2024 tại Strasbourg, Pháp. © AFP - Frederick Florin
Quảng cáo

Thông tín viên Jean-Jacque Héry cho biết thêm thông tin :

Tất cả bắt đầu từ  một trang mạng Internet « Voice of Europe » (Tiếng nói châu Âu) đặt tại Cộng Hòa Séc. Mới đây trang tin này đã được các cơ quan tình báo chú ý tới. Cuộc điều tra cho thấy Voice of Europe đã được một người thân cận của tổng thống Vladimir Putin tài trợ với nhiệm vụ phổ biến tuyên truyền của Nga về Ukraina.

Chính quyền Praha đã cho đóng trang mạng này và xác nhận trang mạng này đóng vai trò lớn trong đường dây gây ảnh hưởng thân Nga, giờ đây dường như đang lan đến tận Nghị Viện Châu Âu.

Trong tuần qua, thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã xác nhận thông tin trên trước Hạ Viện Bỉ. Lãnh đạo chính phủ Bỉ thậm chí còn chỉ rõ : « Nga đã trả tiền để quảng bá tuyên truyền, một nghị sĩ (châu Âu ) đã được nhận tiền ». Hiện không có cái tên nào được tiết lộ nhưng theo bà Nathalie Loiseau, nghị sĩ châu Âu của đảng Renaissance ( Pháp), tình trạng tham nhũng của các nghị sĩ châu Âu có lẽ không có gì ngạc nhiên. Bà nói : « Tôi cảm thấy sốc nhưng không bất ngờ. Vì chúng ta biết rằng Nga luôn có ý đồ làm mọi chuyện để chia rẽ và làm suy yếu các nền dân chủ. Trong các đảng phái cực hữu châu Âu, ta thấy nhiều thái độ bợ đỡ và mập mờ với Nga. Nếu nhìn vào các cuộc bỏ phiếu của đảng này đảng kia thì thấy cuộc xâm lược của Nga tại Ukraina không làm thay đổi thái độ của họ.»

Ngoài điều tra tư pháp, nhóm nghị sĩ của đảng Renaissance tại Nghị Viện đã đề nghị mở điều tra nội bộ về mạng lưới gây ảnh hưởng này. Nhóm nghị sĩ đảng Xanh cũng đề nghị tương tự. Các đảng đều nhận ra ở đó thách thức, sự tin cậy của thông tin đối với cử tri khi mà còn vài tuần nữa đến cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu. Về phần mình, Nghị Viện Châu Âu khẳng định đang xem xét các kết luận của chính quyền Séc. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.