Vào nội dung chính
TIN VẮN

TIN TỔNG HỢP

Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI
Quảng cáo

(AFP) - Miến Điện: Giao tranh bùng trở lại ở giáp biên giới Thái Lan. Một đơn vị quân đội đóng sát biên giới với Miến Điện, hôm nay 20/04/2024, cho biết các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Miến Điện và các nhóm sắc tộc nổi dậy đã bùng lên trở lại ở gần thành phố Myawaddy, biên giới với Thái Lan sau một tuần tương đối yên tĩnh. Đây cũng là một địa điểm trọng yếu trong buôn bán với Thái Lan. Đầu tháng này, quân đội chính phủ Miến Điện đã buộc phải rút khỏi thành phố này sau khi bị các lực lượng nổi dậy sắc tộc Karen tấn công.

(AFP) - Đài Bắc phát hiện 21 phi cơ quân sự của Trung Quốc bay quanh đảo Đài Loan trong vòng ba tiếng. Vụ việc xảy ra sáng 20/04/2024, một tháng trước khi tổng thống tân cử của Đài Loan Lại Thanh Đức chính thức nhậm chức. Bộ Quốc Phòng Đài Loan hôm nay loan báo là có đến 17 máy bay quân sự của Trung Quốc đã vượt đường trung tuyến (đường phân cách không chính thức) trên không phận eo biển Đài Loan. Sự gia tăng các cuộc xâm nhập của máy bay Trung Quốc là một phần của chiến lược « vùng xám », nghĩa là các hành động đe dọa nhưng không cấu thành hành động chiến tranh. 

(RFI) - Trung Quốc : Người dân phàn nàn trên các mạng xã hội về giá khí đốt tăng đột biến. Thông tín viên đài RFI Stéphane Lagarde hôm nay 20/04/2024 ghi nhận giá ga tăng đột ngột tại 125 thành phố của Trung Quốc. Đáng lưu ý là giá khí đốt người tiêu dùng phải trả tăng trong bối cảnh Trung Quốc mua được khí ga rẻ từ Nga, với giá chỉ bằng 1/5 so với trước đây. Tại Trùng Khánh, lượng khí đốt tiêu thụ chỉ tăng 0,69 %, nhưng lãi ròng của công ty khí đốt của Nhà nước đã tăng 824%. Chính quyền Trùng Khánh hứa sẽ mở điều tra.

(RFI) - Báo Kommersant cho biết chính quyền Nga đã sẵn sàng cho chiến dịch kiểm tra khả năng sinh sản của người dân. RFI hôm nay 20/04/2024 cho biết báo Kommersant chưa khẳng định là việc xét nghiệm sinh sản có bắt buộc hay không. Tuy nhiên, nhiều quan chức y tế Nga gần đây đã hứa với thủ tướng Mikhail Mishustin là 6 triệu công dân sẽ được theo dõi « sức khỏe sinh sản » trong năm tới. Đàn ông « có nguy cơ » sẽ phải làm xét nghiệm tinh dịch đồ. Mọi phụ nữ sẽ phải đến phòng tư vấn tâm lý để được nhắc nhở là độ tuổi lý tưởng để sinh con là 18 - 35 tuổi.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc : Bạo lực tình dục trong các cuộc xung đột tăng mạnh trong năm 2023. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm 19/04/2024 đặc biệt mô tả nạn tấn công tình dục do phía Israel gây ra ở Cisjordanie, cũng như là « những thông tin mang tính thuyết phục » về các vụ hãm hiếp con tin mà lực lượng Hamas đưa từ Israel về giam nhốt ở dải Gaza. Điều đáng lo ngại là các vụ bạo lực tình dục do các nhóm vũ trang Nhà nước hay phi nhà nước không bị trừng phạt và thường được sử dụng như một chiến thuật chiến tranh, tra tấn và khủng bố.

(Reuters) - Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá với hoá chất nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Từ hôm nay, 20/04/2024, loại axit propionic nhập khẩu từ Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 43,5%. Đây vốn là loại hoá chất được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và y tế. Hành động này của Bắc Kinh được coi là động thái đáp trả phát ngôn trước đó của tổng thống Mỹ Joe Biden, kêu gọi tăng thuế mạnh đối với một số sản phẩm kim loại của Trung Quốc.

(Reuters) - Các vận động viên bơi Trung Quốc dính doping vẫn dự Olympic. Nhật báo Mỹ New York Times và kênh truyền hình Đức ARD hôm nay 20/04/2024 đã tiết lộ một điều tra cho thấy 23 vận động viên bơi Trung Quốc đã xét nghiệm dương tính với chất cấm doping 7 tháng trước Thế vận hội Tokyo 2021, nhưng Cơ quan chống doping thế giới AMA vẫn chấp nhận cho các vận động viên này đến Tokyo so tài với lý do là họ bị nhiễm doping thụ động. Một số trong các vận động viên trên đã trở thành những nhà vô địch Olympic. Đội bơi lội của Trung Quốc gồm 30 vận động viên thi đấu tại Olympic Tokyo 2021 đã giành được 6 huy chương trong đó có 3 huy chương vàng.

(AFP) - AI của Microsoft biến ảnh chụp thành hình động. Các nhà nghiên cứu của Microsoft đã triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến bức ảnh khuôn mặt và mẫu giọng nói thành một video siêu thực về « khuôn mặt biết nói », theo một tài liệu được công bố trong tuần này. Công ty này nhấn mạnh « Mục tiêu không phải là tạo ra nội dung nhằm mục đích lừa đảo » nhưng cũng đồng thời thừa nhận rằng nó có thể bị sử dụng không đúng cách nhằm mạo danh con người. Sự phát triển nhanh chóng của AI, giúp dễ dàng tạo ra mọi loại nội dung có chất lượng đáng kinh ngạc, gây ra nhiều lo ngại. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.