Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - FIFA

Tỉ phú Hàn Quốc mơ chức Chủ tịch FIFA

Nhà tỉ phú 63 tuổi người Hàn Quốc, Chung Mong-joon, đã chính thức thông báo ứng cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Quốc tế FIFA. Là một trong số các nhân vật có ảnh hưởng nhất trong làng thể thao châu Á, ông Chung sẽ là đối thủ của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Michel Platini, trong cuộc bầu cử được dự trù diễn ra vào tháng 02/2016. Ông tự cho mình là nhà cải cách và từng tuyên bố : “FIFA đầy tai tiếng tham nhũng là vì người ta cứ quan niệm rằng Chủ tịch phải là một người Châu Âu”.

Ông Chung Mong-Joon
Ông Chung Mong-Joon REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Vậy ông Chung là ai ? Thông tín viên RFI Frédéric Ojardias, từ Seoul, phác họa chân dung nhà tỉ phú Hàn Quốc.

“Nhà tỉ phú Hàn Quốc có hai niềm đam mê, chính trị và… bóng đá. Ông là con trai của nhà sáng lập tập đoàn công nghiệp Huyndai và là người giầu thứ 11 của Hàn Quốc. Ông Chung Mong-joon điều hành doanh nghiệp của gia đình hoạt động trong lĩnh vực đóng tầu biển trước khi bắt chuyển sang hoạt động chính trị.

Là thành viên của đảng bảo thủ, ông đã được bầu làm nghị sĩ bẩy lần. Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông đóng vai trò quan trọng trong việc Hàn Quốc được đăng cai Cúp Bóng đá Thế giới 2002.

Vào năm đó, đội tuyển Hàn Quốc đã có một mùa giải đặc biệt và cũng gây nhiều tranh cãi, khi vào đến tận bán kết. Nhờ đó, ông Chung càng trở nên nổi tiếng và ông muốn dùng tiếng tăm của mình để tranh chức tổng thống, song bị thất bại. Năm 2014, ông Chung cũng thất bại trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul.

Giữ chức Phó chủ tịch FIFA trong vòng 15 năm, ông là một trong số những người chỉ trích gay gắt nhất vị Chủ tịch từ nhiệm, Joseph Blatter, mà ông không ngần ngại gọi là “kẻ tàn bạo”. Ngay cả khi ông không được ủng hộ ngoài khu vực châu Á, nhà tỉ phú Hàn Quốc vẫn hy vọng thay thế ông Blatter”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.