Vào nội dung chính
BÓNG ĐÁ

Michel Platini tuyên bố tranh chức Chủ tịch FIFA

Cựu thủ quân đội tuyển Pháp và nhà vô địch Châu Âu năm 1984, Michel Platini hôm qua 29/07/2015 đã thông báo quyết định ra tranh chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), sẽ được tổ chức vào ngày 26/02/2016. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đương nhiệm muốn “mang lại vị trí và danh tiếng xứng đáng với tổ chức này ”.

Cựu cầu thủ nổi tiếng Michel Platini của Pháp có nhiều hy vọng trở thành chủ tịch FIFA.
Cựu cầu thủ nổi tiếng Michel Platini của Pháp có nhiều hy vọng trở thành chủ tịch FIFA. Reuters / Lee Smith Livepic
Quảng cáo

Hôm qua, UEFA đã khẳng định thông tin mà mọi người đều đã đoán được trước: Chủ tịch UEFA từ năm 2007, cựu cầu thủ người Pháp Michel Platini hiện 60 tuổi, đã nộp hồ sơ ứng cử chức Chủ tịch FIFA, thay ông Sepp Blatter. Nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ từ chức ngay sau khi được bầu lại vào chức vụ trên hồi đầu tháng Sáu do các vụ bê bối tham nhũng tại FIFA.

Trong bức thư gửi tới 209 vị Chủ tịch và Tổng thư ký các tổ chức thành viên của FIFA, Michel Platini giải thích : « Đây là một quyết định mang tính cá nhân, được cân nhắc kỹ lưỡng, cùng với những nhận định riêng về tương lai nền bóng đá quốc tế. Đây cũng là kết quả của những lời động viên và đánh giá mà nhiều người trong số các vị đã ủng hộ tôi. Trong gần một nửa thế kỷ, FIFA chỉ có hai Chủ tịch… Nhưng những sự kiện gần đây buộc thể chế lãnh đạo tối cao của nền bóng đá thế giới phải cải tổ lại và xem xét lại bộ máy điều hành ».

Michel Platini có thể sẽ không phải lo lắng trước những đối thủ khác. Cựu huyền thoại Brazil Zico, được mệnh danh là « Pele da trắng », không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào tại các liên đoàn quốc tế, hay Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia, Musa Bility, còn không được biết đến tại châu lục này. Về phần hoàng thân Ali Bin Al Hussein, đối thủ bị ông Blatter đánh bại hồi tháng Năm, cũng đưa ra thông báo sẽ thử lại vận may.

Hôm nay, tỉ phú 63 tuổi người Hàn Quốc Chung Mong Joon, cổ đông chính của tập đoàn Hyundai, cũng đã tuyên bố tranh chức Chủ tịch FIFA. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng tài sản của Chung Mong-Joon vào khoảng 1,2 tỉ đô la. Ông từng là phó chủ tịch FIFA trong quá khứ. Năm 2010, ông mất chức phó chủ tịch FIFA vào tay Hoàng thân Ali Bin Al Hussein của Jordani. Tỉ phú người Hàn Quốc tuyên bố nếu được bầu, ông chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ bốn năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.