Vào nội dung chính
THẾ VẬN HỘI PARIS 2024

Thế Vận Hội Paris 2024 : Năm vấn đề khẩn cấp cần giải quyết trước giờ khai mạc

Ban tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024 khẳng định sẽ sẵn sàng cho lễ khai mại ngày 26/07/2024, mặc dù vẫn còn nhiều dự án chưa được hoàn thiện.

Vòng tròn biểu trưng của phong trào Olympic hiện đại dựng trên quảng trường Trocadéro, trước tháp Eiffel, Paris, Pháp, ngày 14/09/2017.
Vòng tròn biểu trưng của phong trào Olympic hiện đại dựng trên quảng trường Trocadéro, trước tháp Eiffel, Paris, Pháp, ngày 14/09/2017. AFP - LUDOVIC MARIN
Quảng cáo

Còn 100 ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc, việc tổ chức Thế Vận Hội Paris dường như là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Liệu cuộc diễu hành vẫn sẽ diễn ra trên sông Seine trong trường hợp có mối đe dọa khủng bố ? Mọi chuyện vẫn được tiến hành như dự kiến ? Các địa điểm tổ chức Olympic có đủ an toàn hay không ? Phương tiện giao thông công cộng sẽ ra sao ? Trả lời đài France Info ngày 17/04/2024, bộ trưởng Thể Thao Amélie Oudéa-Castéra khẳng định nước Pháp sẽ sẵn sàng, chúng ta sẽ sẵn sàng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn và vùng xám.

Vấn đề số 1 : Thống nhất về lễ khai mạc

Đầu tiên là lễ khai mạc Thế Vận Hội ngày 26/07. Kế hoạch ban đầu là đoàn thể thao các nước sẽ diễu hành dọc sông Seine trên quãng đường dài 6 km. Trong khi ban tổ chức từ vài tháng qua khẳng định đây là kế hoạch duy nhất được tính đến, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, vào đầu tuần, lại đề cập đến nhiều kịch bản khác nhau trong trường hợp có mối đe dọa khủng bố.

Khi được hỏi trên kênh truyền hình BFMTV ngày 15/04, Emmanuel Macron khẳng định “kế hoạch B và thậm chí cả kế hoạch C” đang được nghiên cứu. Trocadéro là một trong những lựa chọn được cân nhắc. “Đưa lễ khai mạc vào sân vận động Stade de France” cũng nằm trong tính toán của điện Elysée. Tuy nhiên, điều này sẽ đồng nghĩa với việc dẹp bỏ một lễ khai mạc với không khí lễ hội, một giả thuyết rất ít khả năng xảy ra, theo nhận định của một cố vấn ở điện Elysée.

Tuy nhiên, bộ trưởng Thể Thao hôm 17/04 xác nhận trong trường hợp xảy ra “thảm họa tuyệt đối sát thềm Thế Vận Hội, nhà chức trách sẽ buộc phải tiến hành “một buổi lễ theo nghi thức nghiêm ngặt”. Tuy nhiên, bà cũng trấn an rằng cho đến thời điểm hiện tại, chưa có mối đe dọa khủng bố cụ thể nào nhắm vào Thế Vận Hội” được xác định.

Vấn đề số 2 : Bảo đảm an toàn cho chặng đường  ngọn lửa Olympic đi qua

Nhà chức trách sẽ luôn phải sẵn sàng ứng phó trước mọi tình huống. Cuộc rước đuốc, được khởi động ngày 16/04 tại Olympia, Hy Lạp, là chủ đề khiến các nhà tổ chức Thế Vận Hội Paris phải tăng cường cảnh giác. Năm 2008, vài ngày trước khi khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, những người biểu tình ủng hộ Tây Tạng đã quấy nhiễu những người rước đuốc qua thủ đô nước Pháp. Những cảnh hỗn loạn này là điều mà nhà chức trách hy vọng sẽ không lặp lại.

Để làm được điều đó, bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérald Darmanin đã chuẩn bị “bong bóng an ninh xung quanh (những) người rước đuốc”. Bộ trưởng Thể Thao cho biết lực lượng này gồm “18 sĩ quan cảnh sát và hiến binh mặc thường phục”, được hỗ trợ bởi “một đoàn xe gồm khoảng 115 thành viên lực lượng an ninh nội địa”, cũng như “các đơn vị lực lượng cơ động [sẽ] có mặt ở phía trước và phía sau” đoàn rước đuốc. “Các tuyến đường thay thế” cũng đã được vạch ra trong trường hợp xảy ra sự cố.

Vấn đề số 3 : Tăng số lượng nhân viên an ninh

Mặc dù nhắc đi nhắc lại rằng không có mối đe dọa khủng bố cụ thể nào nhắm vào Thế Vận Hội, bộ trưởng Amélie Oudéa-Castéra cũng thừa nhận “rủi ro vẫn luôn hiện hữu. Thậm chí rủi ro còn cao hơn vào thời điểm mà kế hoạch an ninh quốc gia Vigipirate được đặt ở mức cao nhất. Để bảo đảm an toàn cho lễ hội, đồng thời hỗ trợ lực lượng cảnh sát, ban tổ chức và Nhà nước đã ký kết nhiều hợp đồng với các công ty an ninh tư nhân. Chính phủ cũng tuyên bố đã tìm ra những giải pháp để “bù đắp cho việc nhân viên vắng mặt”, tức là không có mặt tại nơi được chỉ định vào ngày hai bên đã nhất trí từ trước.

Amélie Oudéa-Castéra lập luận : “Chúng tôi làm việc rất nhiều với cơ quan phụ trách việc làm (France Travail) để bảo đảm rằng tất cả những người được đào tạo về an ninh với công ty có liên quan được ưu tiên ký hợp đồng với ban tổ chức. Bộ trưởng Thể Thao cũng khẳng định đã có 10.000 nhân viên được tuyển dụng”. Tuy nhiên, con số này còn quá thấp so với nhu cầu mỗi ngày trong thời gian diễn ra Thế Vận Hội, được ước tính là “18.000 nhân viên an ninh tư nhân trên thực địa.

Vấn đề số 4 : Đưa tuyến 14 của tàu điện ngầm vào hoạt động

Kể từ khi Paris chính thức giành quyền đăng cai Thế Vận Hội 2024, người dân vùng Île-de-France (Paris và vùng phụ cận) lo ngại tình trạng tắc nghẽn giao thông công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện. 123 ngày trước lễ khai mạc, chủ tịch vùng Île-de-France, Valérie Pécresse, đã kêu gọi huy động “trí tuệ tập thể” và đã bị phản đối khi tuyên bố mọi người không nên ngần ngại đi bộ, điều đó tốt cho sức khỏe”.

Trên France Info, hôm 17/04, bộ trưởng Thể Thao đã cố trấn an người dân Paris : Các phương tiện giao thông sẽ sẵn sàng. Từ RATP cho đến SNCF, tất cả sẽ sẵn sàng để phục vụ mọi người.” Amélie Oudéa-Castéra đặc biệt nhấn mạnh đến việc tuyến 14 của tàu điện ngầm sẽ kéo dài đến sân bay Orly (Val-de-Marne) ở phía nam và đến Saint-Denis-Pleyel (Seine-Saint-Denis) ở phía bắc. Ngày 27/03, lãnh đạo RATP, Jean Castex, tỏ ra lạc quan : “Chúng tôi đang chạy, đó là một cuộc chạy marathon, nhưng mọi thứ đang diễn ra đúng tiến độ.

Bản đồ dự báo trực tiếp về giao thông vùng Île-de-France (Paris và vùng phụ cận) cũng đã được bộ Giao Thông Vận Tải tung lên mạng. Trang web Anticiperlesjeux.gouv.fr giúp mọi người theo dõi những tuyến sẽ bị tắc nghẽn, tắc nghẽn vào thời điểm nào, để có thể sửa đổi hành trình, điều chỉnh thời gian khởi hành hoặc thời gian đến, hoặc bắt đầu làm việc từ xa theo thỏa thuận với cấp trên, theo bộ trưởng Amélie Oudéa-Castéra.

Vấn đề số 5 : Làm sạch sông Seine

Một câu hỏi mà ai cũng muốn nhận được câu trả lời : Chúng ta có thể bơi lội ở sông Seine vào mùa hè này hay không ? Tổng thống Macron cũng khẳng định mọi thứ sẽ sẵn sàng, nhưng có những thứ sẽ chỉ sẵn sàng vào ngày 26/07”. Chủ nhân điện Elysée cho biết thêm : “Chúng ta đã chi hơn 1 tỷ euro cho các nhà máy xử lý nước thải, với các trạm lọc, nhằm giảm lượng nước thải quá mức đổ vào sông Seine và sông Marne. Và điều đó rất quan trọng đối với tôi, bởi vì không chỉ để cho chúng ta có thể lặn xuống hoặc tổ chức vài cuộc thi đấu.”

Đó là cách mà tổng thống Macron trấn an sau khi các mẫu do tổ chức phi chính phủ Surfrider lấy ở sông Seine cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn ở mức vượt quá mức cho phép, theo quy định của Liên đoàn Bơi lội Quốc tế. Kết quả phân tích đó không đủ để làm nhụt chí Emmanuel Macron : “Tôi không thay đổi quyết định.” Việc tổng thống Pháp ngâm mình trong nước sông Seine vẫn là sự kiện được mọi người mong chờ.

Nguồn : L'Express

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.