Vào nội dung chính
VIỆT NAM - INDONESIA

Việt Nam và Indonesia đạt đồng thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế

Việt Nam và Indonesia đã đạt được đồng thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế EEZ. Thông báo được tổng thống Joko Widodo đưa ra hôm 23/12/2022 sau khi tiếp chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công du từ ngày 21 đến 23/12.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (P) tiếp chủ tịch nước Việt nam Nguyễn Xuân Phúc tại dinh tổng thống ở Bogor, tây Java,  ngày 22/12/2022.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (P) tiếp chủ tịch nước Việt nam Nguyễn Xuân Phúc tại dinh tổng thống ở Bogor, tây Java, ngày 22/12/2022. AFP - LAILY RACHEV
Quảng cáo

Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết « sau 12 năm đàm phán liên tục, Indonesia và Việt Nam cuối cùng đã kết thúc các cuộc đàm phán về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai nước dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 ».

Trang The Diplomat nhắc lại, trong suốt nhiều năm, Việt Nam và Indonesia tìm cách giải quyết chồng lấn vùng đặc quyền kinh tế quanh quần đảo Natuna. Dù hai nước đã ký một thỏa thuận về ranh giới thềm lục địa vào năm 2003, nhưng vẫn bất đồng về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế, chủ yếu do quan điểm pháp lý khác nhau về cách thực hiện.

Việc Hà Nội và Jakarta đạt được một thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế đánh dấu một bước quan trọng hướng đến giải quyết những bất đồng ở Biển Đông giữa hai quốc gia thành viên ASEAN. Tranh chấp chủ quyền đã khiến hai nước căng thẳng về tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, cản trở việc hình thành một mặt trận chung chống lại những yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Một chuyên gia Việt Nam đánh giá kết quả đạt được với Indonesia có thể khuyến khích Hà Nội đàm phán những thỏa thuận tương tự với Philippines và Malaysia.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm sáng 22/12, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác về kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương lên thành 15 tỉ đô la từ nay đến năm 2028, thay vì 12 tỉ đô la hiện nay. Việt Nam và Indonesia cũng sẽ tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, du lịch và giáo dục.

Trong lĩnh vực năng lượng, Indonesia đặt mục tiêu xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho Việt Nam kể từ năm 2026, dự kiến khoảng 100 đến 150 triệu feet khối mỗi ngày. Theo Reuters, khí đốt được chuyển qua đường ống từ lô Tuna, gần biên giới trên biển giữa hai nước và do liên danh Harbour Energy và ZN Asia Ltd - công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Zarubezhneft - khai thác. Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia đánh giá nhu cầu năng lượng của Việt Nam rất lớn, đặc biệt là cho công nghiệp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.