Vào nội dung chính
INDONESIA - VIỆT NAM - MALAYSIA

Jakarta kiểm chứng nguồn gốc toán hải tặc bị Việt Nam bắt giữ

Theo nguồn tin cảnh sát và báo chí Việt Nam, nhóm hải tặc cướp tàu dầu Malaysia Orkim Harmony là người Indonesia, nói tiếng bahasa. Bị cảnh sát biển Malaysia và Indonesia truy nã, nhóm hải tặc bỏ tàu đào tẩu vào đảo Thổ Chu của Việt Nam trước khi bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ. Jakarta cho biết đang kiểm chứng nguồn gốc của những nghi can này.

Bộ Ngoại giao Indonesia yêu cầu kiểm chứng quốc tịch của 8 nghi can trong vụ cướp tàu Orkim Harmony của Malaysia (thejakartapost.com)
Bộ Ngoại giao Indonesia yêu cầu kiểm chứng quốc tịch của 8 nghi can trong vụ cướp tàu Orkim Harmony của Malaysia (thejakartapost.com)
Quảng cáo

Theo bản tin đề ngày hôm nay 21/06/2015 của hãng tin AFP tổng hợp từ Hà Nội, nhóm hải tặc bị Việt Nam bắt giữ vào ngày hôm qua ở đảo Thổ Chu tuổi từ 19 đến 61. Tất cả đều nói tiếng bahasa của Indonesia như thông tin từ tư lệnh Hải quân Malaysia tiết lộ hôm thứ Sáu.

Những tay cướp biển này bị nghi ngờ là thủ phạm vụ cướp tàu dầu Orkim Harmony của Malaysia cách nay hơn một tuần. Bị cảnh sát Việt nam thẩm tra, họ tỏ ra “rất chuyên nghiệp, từ chối hợp tác, nhất định không giải thích nguồn gốc bao ngoại tệ và hàng chục điện thoại di động” mang theo trên người.

Một sĩ quan cảnh sát biển Việt Nam cho biết có đủ chứng cớ buộc tội 8 kẻ tình nghi và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với Malaysia. Vấn đề là làm cách nào buộc họ nhận tội.

Trong khi đó, theo báo Jakarta Post của Indonesia, bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội kiểm chứng quốc tịch của 8 nghi can này.

Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Masurdi nói rằng yếu tố ngôn ngữ xác định họ là công dân Indonesia nhưng cần phải kiểm chứng. Trong số 22 thuyền viên của tàu dầu bị đánh cướp, có 5 thủy thủ Indonesia.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.