Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đào tạo dân trí về bảo vệ an toàn: điều kiện tiên quyết để phát triển năng lượng hạt nhân

Ngày 3/9, các lãnh đạoViệt Nam đã tiếp tổng giám đốc tập đoàn năng lượng nguyên tử của Nga, Rosatom và khẳng định lại mong muốn được Nga giúp đỡ để xây dựng nhà măy điện nguyên tử đầu tiên. Kỹ sư tư vấn về các vấn đề năng lượng, ông Đặng Đình Cung phân tích về những thách thức của công nghệ hạt nhân đối với Việt Nam.

Một nhà máy điện hạt nhân ( Ảnh mang tính minh họa)
Một nhà máy điện hạt nhân ( Ảnh mang tính minh họa) Ảnh: Reuters
Quảng cáo

Quyết định 906 của thủ tướng chính phủ Việt Nam định hướng : năm 2020, Việt Nam sẽ sản xuất điện hạt nhân lần đầu tiên và đến năm 2030 tổng công suất các nhà máy điện hạt nhân sẽ khoảng 15.000 MW với 14 lò phản ứng 1.000 MW mỗi lò, chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn điện. Kỹ sư tham văn về vấn đề năng lượng, ông Đặng Đình Cung nêu lên những thách thức lớn đối với một quốc gia như Việt Nam muốn đẩy mạnh phát triển về năng lượng hạt nhân.

08:04

Kỹ Sư Đặng Đình Cung- Paris

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.