Vào nội dung chính
VIỆT-MỸ-ASEAN

Vòng công du của Ngoại trưởng Mỹ Clinton

Theo chương trình dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Việt Nam vào ngày mai 29/10 để tham dự cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác, và sau đó là đại diện Hoa Kỳ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Bên cạnh đó Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc họp trong khuôn khổ Sáng kiến Vùng hạ lưu Sông Mêkông bao gồm 5 nước Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Thái Lan và Hoa Kỳ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17 tổ chức vào tháng 7/2010 tại Hà Nội.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN lần thứ 17 tổ chức vào tháng 7/2010 tại Hà Nội. Reuters
Quảng cáo

Ngoài một số cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Việt Nam, bà Clinton cũng dự trù một cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak để bàn về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Việt Nam là chặng đầu tiên của vòng công du hai tuần lễ Châu Á và Châu Đại Dương. Mục tiêu chuyến đi, theo giới thân cận Ngoại trưởng Mỹ, là nhằm giảm các mối căng thẳng xuất hiện gần đây giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Bà Clinton đã rời Washington hôm qua và ghé Honululu (Hawai) trên đường đị. Tại đây bà tiếp xúc với Ngoại trưỏng Nhật Bản Seiji Maehara. Chủ đề chính là tình hinh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh sau sự cố tháng 9 vừa qua, khi một viên thuyền trưởng tàu ngư chính Trung Quốc bị phía Nhật bắt giữ. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gợi lên việc chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ sang Hoa Kỳ vào năm tới đây.

Theo kế hoạch ban đầu, sau Hawai, bà Clinton sẽ lần lượt đến Việt Nam, qua Cam Bốt vào ngày 30/10, ghé Malaysia vào đầu tháng 11, đến Papua New Guinea, sau đó sang New Zealand và Úc ngày mùng 6/11 trước khi trở về Mỹ vào ngày mùng 8/11.

Tuy nhiên, vào giờ chót, ngoại trưởng Mỹ đã quyết định thêm chặng Trung Quốc vào vòng công du. Sau Việt Nam, bà Clinton sẽ ghé đảo Hải Nam để gặp ông Đới Bỉnh Quốc, trước khi đến Cam Bốt.

Giải thích về chính sách ngoại giao hiện nay của Hoa Kỳ, ông Kurt Campbell, cố vấn cho bà Clinton về Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, hầu hết mọi người ở Châu Á đều thấy là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải có một đường lối ngoại giao lắng diụ, ôn hòa, xây dựng.

Riêng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, cũng từ Phnom Penh đến Hà Nội vào hôm nay để viếng thăm Việt Nam. Ông sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN - Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 cũng diễn ra vào ngày mai.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.