Đến ngày hôm nay (21/11), Á Vận hội Asiad 16 đã qua được 2/3 chặng đường thì đấu. Dù trông mong từng ngày, nhưng đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có được tấm huy chương vàng, trong khi đó các « cơ hội vàng » ở các môn được cho là thế mạnh của thể thao Việt Nam vẫn cứ lần lượt trôi qua khỏi tầm với của các vận động viên.
Liên tiếp các vận động viên được coi là có trình độ tầm cỡ thế giới như Lê Quang Liên (cờ vua), Phan Văn Hậu, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Văn Tuấn (Wushu) rồi đến Nguyễn Hoài Thu ở Taekwondo đều đã để tuột mất chiếc huy chương vàng trong gang tấc. Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh hay Ngô Lan Hương ở môn cờ tướng, billard, bi sắt… đều không đạt được thành tích như mong đợi.
Đến tham dự Asiad 16 với 260 vận động viên, một lực lượng đông nhất từ trước tới nay, trong đó có không ít « hy vọng vàng », đoàn thể thao Việt Nam đề ra chỉ tiêu là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng và lọt trong tốp 15 châu lục. Tuy nhiên, đến giờ, chỉ còn 7 ngày thi đấu nữa, chỉ tiêu ban đầu được đánh giá là khiêm tốn và thận trọng đó rất khó có thể được hoàn thành. Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam tại Quảng Châu cũng như người hâm mộ Việt Nam cứ phấp phỏng hy vọng rồi lại rơi vào thất vọng liên tiếp trong tuần thi đấu vừa qua.
Đến lúc này thì viễn cảnh giành một tấm huy chương vàng cũng đang dần trở nên xa vời. Nhận định về hành trình thi đấu của các vận động viên Việt Nam đến lúc này tại Asiad 16, phóng viên Huy Tường đang có mặt tại Quảng Châu cho biết :
Phóng viên Huy Tường-Quảng Châu
Thành tích 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng đến lúc này là một thất bại rõ ràng, dù vẫn còn 7 ngày để cho các vận động viên Việt Nam thể hiện nốt những nỗ lực cuối cùng của mình. Có mặt tại Quảng Châu cùng với đoàn Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang, tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam thừa nhận đoàn thể thao Việt Nam khó có thể hoàn thành chỉ tiêu vàng, vì đã để mất đi nhiều cơ hội đáng tiếc.
Tuy nhiên ông lại tỏ ra lạc quan với chất lượng các huy chương bạc của các vận động viên Việt Nam lần này. Ông Giang cho rằng « có những huy chương không phải là vàng nhưng có giá trị không kém gì vàng », như tấm huy chương bạc của kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm hay của Hoàng Xuân Vinh môn bắn súng ở nội dung Olympic.
Theo ông tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, để mổ xe nguyên nhân thất bại thì chỉ yếu vẫn là do thể thao Việt Nam chưa được đầu tư đầy đủ cho một đấu trường lớn như Asiad. Sau đại hội Asiad 16 này, thể thao Việt Nam sẽ phải có những thay đổi căn bản thì mới hy vọng có được những tiến bộ trong tương lai. Từ Quảng Châu, ông Hoàng Vĩnh Giang đã dành cho chương trình Thể thao chủ nhật của RFI cuộc phỏng vấn :
Ô. Hoàng Vĩnh Giang-TTK Olympic Việt Nam
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký