Vào nội dung chính
Tạp chí thể thao

Bóng đá Việt Nam chưa hết ám ảnh nỗi lo trọng tài

Đăng ngày:

Giải vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam V-League 2012, mùa giải đầu tiên nằm dưới sự tổ chức của công ty cổ phần bóng đá VPF vừa thành lập, mới qua 8 vòng đấu, nhưng đã không ít chuyện lùm xùm rắc rối xảy ra. Nổi cộm lên lúc này là việc trọng tài điều hành trận đấu mắc quá nhiều sai sót, gây không ít nghi ngờ và bức xúc trong dư luận, đến mức ban tổ chức dự tính thuê trọng tài nước ngoài.

Bóng đá Việt Nam sẽ phải cần đến trọng tài ngoại thổi còi?
Bóng đá Việt Nam sẽ phải cần đến trọng tài ngoại thổi còi? REUTERS
Quảng cáo

Công ty VPF ra đời cũng từ những rối ren trong cách điều hành các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam trong nhiều mùa giải qua, trong đó công tác trọng tài luôn là trọng tâm chỉ trích. Nắm trong tay quyền điều hành V-League, VPF hứa hẹn mang đến cho khán giả một giải đấu bóng đá sạch sẽ, có chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp hơn.

Thế nhưng mới bước qua 8 vòng đấu, trọng tài vẫn luôn là chủ đề nóng được nói đến nhiều nhất. Các trọng tài điều khiển trận đấu liên tục có sai sót, đưa ra những quyết định thổi phạt cũng như công nhận bàn thắng khiến cầu thủ, ban huấn luyện các đội bóng và cổ động viên bất bình. Cách giải quyết của ban tổ chức thì không thuyết phục. Có không ít tình huống quyết định của trọng tài được cho là sai sót quá thô thiển, làm cho dư luận không khỏi suy diễn, liên tưởng đến tiêu cực vốn không phải là xa lạ trong giới trọng tài Việt Nam ở nhiều mùa giải trước.

Những sai sót trên đã được VPF thừa nhận và bằng chứng là từ đầu mùa giải đến giờ, ban tổ chức giải đã phải liên tiếp đưa ra các án phạt nặng đối với một số trọng tài. Đã có một trợ lý cùng ba trọng tài chính phải nhận kỷ luật treo còi từ phía ban trọng tài, do những sai lầm mắc phải khi điều khiển các trận đấu.

Báo chí trong nước còn cho biết, trước những vấn đề của trọng tài ở mùa giải này, phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn đã đưa ra phát biểu rằng, nếu cứ mắc sai lầm và kỷ luật như hiện nay thì sẽ thiếu người thổi còi. Để khẳng định sự kiên quyết của ban tổ chức giải, trong một cuộc họp báo hôm 09/03 tại thành phố Hồ Chí Minh, phó tổng giám đốc của VPF, ông Phạm Phú Hòa cho biết, nếu thấy cần thiết, VPF sẽ thuê trọng tài trong khu vực về bắt một số trận đấu.

Mặc dù cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các quyết định sai lầm của trọng tài có dính dáng đến tiêu cực, nhưng vì những sai sót như vậy đã diễn ra nhiều năm, mang tính hệ thống, cho nên ngoài những bức xúc của các đội bóng liên quan thì người hâm mộ không khỏi hoài nghi những khuất tất diễn ra bên ngoài sân cỏ từ những tiếng còi gây tranh cãi. Đó sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến việc người hâm mộ quay lưng lại với bóng đá nước nhà.

04:20

Nhà báo Thanh Thảo-Quảng Ngãi

Trưởng ban trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Dương Vũ Lâm, khẳng định, hàng loạt sai lầm của trọng tài tại V-League gần đây là do bản lĩnh kém chứ không phải tiêu cực. Trong khi đó, báo chí thể thao ở Việt Nam thì nói đến một “vấn nạn trọng tài” cần phải giải quyết dứt điểm để bóng đá Việt Nam phát triển và lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi nhận xét :

 

 Cờ Vua Việt Nam lại lỡ cơ hội vô địch giải HD Bank trên sân nhà

Từ ngày 02/03 đến ngày07/03/2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra giải cờ vua Quốc tế HD Bank, giải đấu quốc tế lớn hàng năm do Việt Nam tổ chức nằm trong hệ thống thi đấu tích điểm của Liên đoàn Cờ Thế giới (FIDE). Giải quy tụ 93 kỳ thủ từ 14 quốc gia: Úc, Trung Quốc, Anh, Gruzia, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Nam Phi, Nga, Singapore, Thụy Sỹ, Ukraina và Việt Nam.Trong đó có 48 kỳ thủ của nước chủ nhà và 45 kỳ thủ quốc tế. Các đấu thủ đã tham dự 9 vòng đấu theo hệ Thụy sĩ.

Sau 6 ngày thi đấu, lại thêm một lần nữa, hai kỳ thủ hàng đầu Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn để tuột ngôi vô địch về tay kỷ thủ Trung Quốc Ni Hua. Tuy nhiên, với thành tích á quân, Lê Quang Liêm vẫn tích thêm được 3,9 elo để có 2.700,2 elo và trở lại danh sách Siêu đại kiện tướng quốc tế, danh hiệu mà kỳ thủ này vừa bị mất sau thất bại ở giải Aerofot Matxcơva mở rộng hồi tháng Hai vừa qua.

Trong khi đó, thành công lớn cho đội Việt Nam lại thuộc về kỳ thủ nữ Phạm Lê Thảo Nguyên với 3 trận thắng 6 trận hòa. Sau giải đấu, ông Đặng Tất Thắng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam nhận định về thành tích của các kỳ thủ Việt Nam.

04:44

Đặng Tất Thắng - Liên đoàn Cờ Vua Việt Nam

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.