Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Bom nổ tại một buổi lễ Noel: 6 người bị thương

Hôm nay (25/12), tại Philippines vào lúc 7h15 sáng, một vụ nổ đã xảy ra trong lễ Noel của một nhà thờ Công giáo thuộc một đơn vị cảnh sát trên đảo Jolo, khiến 6 người bị thương nhẹ, trong đó có linh mục làm lễ. Chính quyền tình nghi nhóm hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm.

Cha R. Villanueva chỉ dẫn các thiệt hại sau vụ nổ bom (AFP)
Cha R. Villanueva chỉ dẫn các thiệt hại sau vụ nổ bom (AFP)
Quảng cáo

Thông tin này do người phát ngôn của lực lượng quân đội địa phương, trung úy Randolph Cabangbang cho biết. Còn theo một phụ trách cảnh sát của khu vực này : đây là một quả bom nhỏ, không có chứa các mảnh kim loại ở bên trong, nên đã không gây thiệt hại nặng.

Jolo là một hòn đảo thuộc miền Nam Phiippines, có đa số dân cư theo đạo Hồi. Hiện tại không có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này. Trả lời phỏng vấn AFP, giám mục địa phận này đã tuyên bố, hiện tại, các tín đồ Thiên chúa giáo đang bị những người Hồi giáo đe dọa. Ông cũng yêu cầu chính quyền bảo đảm an ninh cho các tín đồ Thiên chúa giáo tại Jolo.

Theo phát ngôn viên quân đội địa phương, có thể chính nhóm Abu Sayyaf đứng đằng sau vụ khủng bố, vì nhóm này đã từng thực hiện các vụ tương tự nhằm vào các nhà thờ Công giáo tại Philippines. Cảnh sát Philippines cũng không loại trừ đây là một vụ thanh toán nhằm trả đũa lại cảnh sát.

Xin nhắc lại là, tổ chức Abu Sayyaf, được thành lập vào đầu những năm 1990, là thủ phạm của nhiều vụ tấn công đẫm máu, trong đó có vụ hỏa hoạn tại một chiếc phà bên bờ biển Manila năm 2004 khiến 116 người chết. Năm 2000 nhóm này là thủ phạm của vụ bắt 21 con tin, trong đó, có 10 khách du lịch phương Tây, để đổi lấy khoản tiền chuộc hàng triệu đô la. Kể từ năm 2002, quân đội Mỹ đã có mặt tại phía Nam Philippines để huấn luyện binh lính địa phương chống lại Abu Sayyaf.

Không khí Noel tại châu Á

Tại nhiều nước Châu Á, Noel được đón mừng như một dịp vui chơi mua sắm. Tại Trung Quốc, nơi từ lâu lễ Noel không còn là một điều bị cấm kỵ nữa, theo thông tín viên của RFI Stéphane Lagarde, lạm phát năm nay khiến hàng hóa bán được ít hơn. Thông tín viên Lagarde cũng cho biết : một nhà thờ lớn tại thủ đô Bắc Kinh rất đông người và khi vào phải mua vé, điều đó khiến một số người từ các tỉnh lên không có cơ hội vào được.

Không khí Noel năm nay mang màu sắc đặc biệt tại vùng biên giới Hàn Quốc - Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Seoul vừa tập trận bắn đạn thật và Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành cuộc chiến tranh thần thánh để trả đũa. Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cây thông Noel cao 29 mét, chỉ cách đường biên giới có 3 cây số, sẽ được thắp sáng cho đến ngày 8 tháng 1 năm tới. Ngày này cũng trùng với ngày sinh nhật của Kim Jong-un, người được coi là sẽ kế nghiệp nhà lãnh đạo số 1 Kim Jong-il.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giải thích, quyết định giữ cây thông Noel trên vùng biên giới đến mùng 8 tháng giêng là để đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng tôn giáo, và được coi như một thông điệp hòa bình gửi đến những người ở phía bắc giới tuyến.

Tuy nhiên, chính cây thông này lại có thể trở thành một nguyên nhân gây căng thẳng mới. Xin nhắc lại là, năm 2004, hai miền Triều Tiên đã ký thỏa thuận ngưng các hoạt động tuyên truyền dọc theo giới tuyến, và kể từ đó, Seoul cũng chấp nhận không thắp cây thông Noel nữa. Việc thắp lại cây thông Noel, được trang mạng chính thức của Bình Nhưỡng Uriminzokkiri lên án như là « một hành động khiêu khích mới » đối với quân đội Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.