Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - HẠT NHÂN

Nhật Bản cách chức 3 lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực hạt nhân

Hôm nay, 04/08/2011, trong một cuộc họp báo, Ông Banri Kaieda, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, thông báo cách chức ba lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực hạt nhân. Ba vị lãnh đạo này giữ các chức vụ thứ trưởng, giám đốc Cơ quan Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên và giám đốc Cơ quan An toàn Hạt nhân và Công nghiệp.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Banri Kaieda trong cuộc họp báo 04/08/2011.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Banri Kaieda trong cuộc họp báo 04/08/2011. Reuters
Quảng cáo

Việc xử lý khủng hoảng hạt nhân ở khu vực Fukushima đã gây nhiều tai tiếng, làm mất niềm tin của công chúng.

Từ khi tai nạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do vụ động đất và sóng thần hôm 11/03, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản là tâm điểm của các chỉ trích liên quan đến việc bộ này thúc đẩy phát triển công nghiệp hạt nhân và đặc biệt là những ý đồ muốn định huớng dư luận.

Theo báo chí, Cơ quan An toàn hạt nhân và công nghiệp đã yêu cầu các công ty điện lực huy động nhân viên của họ đặt những câu hỏi thuận chiều cho năng lượng hạt nhân trong một diễn dàn được mở cho công chúng.

Các phương tiện thông tin cũng đề cập tới khả năng chính ông bộ trưởng phải từ chức, do mối quan hệ của ông với thủ tướng Naoto Kan xấu đi từ mấy tháng nay.

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích mối quan hệ quá chặt chẽ giữa Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản với ngành công nghiệp năng lượng mà những vị trí tốt luôn được dành cho các lãnh đạo cao cấp sắp về hưu. Ông có ý định tách Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp ra khỏi bộ để tăng tính độc lập và hiệu quả cho cơ quan này.

Mới đây, thủ tướng Naoto Kan cũng cho biết ông đồng tình với chủ trương từ bỏ dần năng lượng hạt nhân để dùng năng lượng tái tạo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.