Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KINH TẾ

Trung Quốc đánh giá lại nợ của các địa phương để giảm bớt rủi ro tài chính

Theo tờ China Securities Journal, số ra ngày hôm nay 15/8/2011, được Reuters trích dẫn, chính quyền Trung Quốc đã đánh giá lại một số công trái do các địa phương phát hành để huy động tài chính, qua đó giảm bớt tác động đối với các ngân hàng.

Người mua hàng xem giá thực phẩm tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, 9/8/2011.
Người mua hàng xem giá thực phẩm tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, 9/8/2011. REUTERS/David Gray
Quảng cáo

Hơn 40% các khoản nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ không thể được thanh toán đúng hạn trong năm nay và năm tới

Vẫn theo nguồn tin trên, thì khoảng một phần ba tín dụng được cấp cho tỉnh, 2.800 tỷ nhân dân tệ (tương đương 306 tỷ €), sẽ được đánh giá lại là ít rủi ro và sẽ được tính như là các tín dụng thông thường cấp cho các doanh nghiệp.

Mục đích của việc đánh giá lại các khoản nợ của các tỉnh, là nhằm coi đây là những khoản nợ ít rủi ro, sẽ giúp cho các ngân hàng giảm bớt áp lực phải huy động một khối lượng vốn lớn để bảo đảm cho những khoản nợ xấu và như vậy, các ngân hàng có thể nâng mức vốn hoạt động của mình.

Tờ China Securities Journal cho biết là mức nợ của các chính quyền địa phương Trung Quốc sẽ lên tới đỉnh điểm vào năm 2011 và 2012, với 4.600 tỷ nhân dân tệ đáo hạn, phải thanh toán, tương đương 43% tổng mức tín dụng đã được huy động để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và đầu tư.

Trong thời gian qua, giới đầu tư đã cảnh báo mức nợ khổng lồ của các chính quyền địa phương Trung Quốc, coi đây là nguy cơ kìm hãm tăng trưởng, nếu như hàng loạt địa phương rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Để trấn an các nhà đầu tư, trong tháng Sáu, Bắc Kinh đã tiến hành xem xét lại nợ của các chính quyền địa phương và cho biết là đến cuối năm 2010, tổng nợ của các địa phương lên tới 10.700 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm định tài chính Moody’s thì việc đánh giá lại nợ nói trên là chưa đủ.

Cũng trong ngày hôm nay, bộ Tài chính Trung Quốc cho đăng thông cáo trên website của bộ, khẳng định rằng Bắc Kinh làm chủ được vấn đề nợ của các địa phương. Bộ Tài chính Trung Quốc nhấn mạnh là các chính quyền địa phương sẽ phải thanh toán nợ đúng hạn và sẽ sử dụng vốn tự có của địa phương để đầu tư cho các dự án công cộng.

Tờ Economic Daily của Trung Quốc cũng nhận định không nên đánh giá quá cao những rủi ro về nợ, bởi vì các địa phương có đủ nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.