Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Hàn Quốc:Cựu chủ tịch Hyundai tặng 450 triệu đôla cho người nghèo

Chậm còn hơn không, tập đoàn xe hơi lớn nhất Hàn Quốc thông báo cựu chủ tịch Chung Mong-Koo sẽ thực hiện lời hứa năm 2006, tặng cho một hiệp hội bảo vệ trẻ em nghèo 500 tỷ won, gần 4 50 triệu đôla. Thật ra đây chỉ là một phần ông cam kết cách nay 5 năm lúc bị tòa án truy tố tội tham ô.

Cựu chủ tịch tập đoàn Hyundai (phải),  Chung Mong koo trước khi bị khởi tố năm 2006
Cựu chủ tịch tập đoàn Hyundai (phải), Chung Mong koo trước khi bị khởi tố năm 2006 DR
Quảng cáo

Trong bản thông cáo công bố hôm nay 28/08/2011, tập đoàn Hyundai cho biết cựu Chủ tịch Chung Mong-Koo sẽ bỏ hết cổ phần riêng của ông trong công ty Hyundai Glovis, một chi nhánh của Hyundai Motor với trị giá 500 tỷ won tiền Hàn Quốc.

Số tiền này sẽ được chuyển giao cho một hiệp hội thiện nguyện do Hyundai lập ra để giúp đỡ các trẻ em thuộc gia đình nghèo. Đây là món tiền lớn nhất từ trước đến nay mà một cá nhân tại Hàn Quốc tặng cho một tổ chức làm việc nhân đạo.

Cựu chủ tịch Hyundai, vào năm 2006, đã hứa tặng 1000 tỷ won trong bối cảnh ông bị điều tra tội biển thủ. Ông bị tố là đã lấy trong quỹ của tập đoàn công nghiệp 90 tỷ won bằng thủ đoạn gian lận kế toán. Số tiền này dùng để mua chuộc các viên chức chính phủ và chính trị gia đánh đổi các hợp đồng công nghiệp.

Ông Chung Mong-Koo bị kết án tù nhưng sau đó được giảm án trong một phiên xử phúc thẩm và cuối cùng được tổng thống ân xá, một phần do có công lao trong chính sách hòa hoãn với Bình Nhưỡng.Ông tuyên bố nhận trách nhiệm « xã hội và đạo lý » và đền bù bằng tài sản riêng.

Chung Mong –Koo, năm nay 73 tuổi, đã tặng 150 tỷ won cho các hoạt động nhân đạo nhưng trong các tuần lễ gần đây nhiều tổ chức thiện nguyện và dân biểu Quốc hội lưu ý ông chưa trả nợ xã hội được bao nhiêu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.