Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Hàn Quốc đề nghị Bắc Kinh không trả người tị nạn Bắc Triều Tiên về nước

Theo AFP tại Seoul, hôm nay, 05/10/2011, bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã đề nghị Bắc Kinh không trả về nước 35 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị bắt giữ tại Trung Quốc hồi tuần trước.

Người tỵ nạn Bắc Triều Tiên (mang kính đen và khẩu trang) đến sân bay Incheon, Seoul, ngày 04/10/2011, sau 3 tuần lễ ở Nhật.
Người tỵ nạn Bắc Triều Tiên (mang kính đen và khẩu trang) đến sân bay Incheon, Seoul, ngày 04/10/2011, sau 3 tuần lễ ở Nhật. Reuters
Quảng cáo

Hãng tin Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-Hwan phát biểu trong một phiên họp Quốc hội nói, Trung Quốc « không nên cưỡng bức hồi bức ». Đồng thời ông cũng cho biết thêm là bộ Ngoại giao đã liên hệ cới các cơ quan của Trung Quốc đề nghị họ không trả lại về nước những người Bắc Triều Tiên đang bị bắt giữ.

Hội cứu trợ người tị nạn Bắc Triều Tiên một hội đoàn Thiên chúa giáo tại Hàn Quốc cho biết 35 người bị bắt tại một số thành phố Trung Quốc tuần qua đã bị gom về một trại tạm giam ở miền bắc Trung Quốc để chờ được trục xuất trở lại quê cũ mà họ vừa trốn khỏi.

Đại diện của hội đòan trên, linh mục Song Bu Keun tuyên bố với AFP rằng « cần phải hành động khẩn cấp vì Trung Quốc có kế hoạch sớm trục xuất 35 người bị bắt về nước, có thể vào tuần tới »

Trong số những người bị bắc Kinh giữ còn có hai người Bắc Triều Tiên đã định cư ở Hàn Quốc. Hai người đã đào thoát đó đã sang Trung Quốc để giúp đỡ những người đồng bào mình tìm đường qua Hàn Quốc. Nếu bị trả về những người này sẽ bị chính quyền Bình Nhưỡng trừng phạt rất nặng.

Bắc Kinh, một đồng minh nặng ký của Bình Nhưỡng, vẫn bắt hồi hương những người bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc, mặc dù biết là họ sẽ bị trừng phạt nếu trở về. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền thường xuyên lên án việc làm này của Bắc Kinh là vô nhân đạo.

Từ khi kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) hơn 21.700 người Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang miền Nam. Một nửa trong số đó đến từ trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Hàng năm vẫn có hàng trăm người Bắc Triều Tiên chạy trốn khỏi đất nước để lánh nạn đói hoặc sự trấn áp của chế độ cộng sản. Điểm đến mong muốn của những người này là Hàn Quốc. Thường những người trốn chạy quê hương của họ vẫn phải vượt qua biên giới sang Trung Quốc, hoặc chạy sang một nước nào đó trước khi tới được Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.