Vào nội dung chính
ASEAN

ASEAN đề nghị Miến Điện làm chủ tịch vào 2014

Theo AFP, hôm nay 16/11/2011, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã cho biết hội nghị bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã nhất trí với đề nghị để Miến Điện nắm chức chủ tịch luân phiên của khối vào năm 2014. Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng quyết định của ASEAN là quá sớm.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (Ảnh RFI - Thanh Phương)
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa (Ảnh RFI - Thanh Phương)
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo tại Bali, ông Natalegawa cho biết đề nghị trên của hội nghị các ngoại trưởng sẽ được trình lên lãnh đạo ASEAN tại cuộc họp thượng đỉnh khai mạc vào ngày mai (17/11). Thông thường, lãnh đạo các nước ASEAN sẽ đồng ý với đề nghị của hội nghị các ngoại trưởng.

Như vậy là những chuyển biến chính trị tại Miến Điện từ một năm nay đã được 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á ghi nhận. Sau khi được thông qua chính thức, việc được giao chức chủ tịch ASEAN sẽ đánh dấu bước trở lại đầu tiên của Miến Điện trên trường ngoại giao quốc tế.

Xin nhắc lại là dưới chế độ tài quân sự, do những vi phạm nhân quyền mà Miến Điện đã bị cộng đồng quốc tế cô lập và là đối tượng trừng phạt của nhiều nước phương Tây. Năm 2006, Miến Điện đã bị từ chối không được làm chủ tịch luân phiên Asean. Sau khi chuyển từ chính quyền quân sự sang dân sự hồi cuối năm 2010, chính quyền mới, dưới quyền lãnh đạo của một cựu tướng lĩnh trong tập đoàn quân sự, đã có nhiều động thái để chứng tỏ với quốc tế về những chuyển biến chính trị thực sự ở trong nước. Đó là việc đối thoại với nhà đối lập Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa bình năm 1991, cho phép công nhân có quyền đình công , ân xá dần dần các tù chính trị…

Nếu như các nước Asean nhất trí được với nhau trên hồ sơ gai góc này thì Hoa Kỳ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền lại cho rằng quyết định trên của ASEAN là quá sớm. Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng việc trao quyền chủ tịch luân phiên khối Asean sẽ làm mất động cơ thúc đẩy Miến Điện tiếp tục các cải cách căn bản, đặc biệt là trên vấn đề nhân quyền. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền những chuyển biến gần đây ở Miến Điện đó là chưa đủ để nước này có thể chỉ đạo khối Asean.

Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN bật đèn xanh cho Miến Điện lên làm chủ tịch khối vào thời điểm chính quyền nước này vừa quyết định ngừng trả tự do cho tù chính trị và các nhà sư Miến Điện vừa tiến hành một cuộc biểu tình nhỏ đòi trả tự do cho các tất cả các tù chính trị. Tuy nhiên, theo lời của ngoại trưởng Malaysia thì ASEAN muốn khích lệ Miến Điện tiếp tục trong tiến trình dân chủ hóa đất nước.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.