Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Công an Trung Quốc khám xét nhà ông Hồ Giai

Nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Hồ Giai cho biết hôm nay (12/01/2012) công an đột nhập vào nhà ông tại Bắc Kinh, tịch thu máy tính cá nhân và đe dọa trả đũa nếu như ông Hồ Giai tiếp tục viết bài bình luận trên mạng internet. Gần đây công an Trung Quốc cảnh cáo sẽ bắt giữ ông lại thêm một lần nữa nếu nhà đấu tranh Hồ Giai tiếp tục trả lời báo chí nước ngoài và tiếp tục công việc đấu tranh.

Ông Hồ Giai và vợ, bà Tăng Kim Yến.
Ông Hồ Giai và vợ, bà Tăng Kim Yến. REUTERS
Quảng cáo

Vụ khám xét nhà ông Hồ Giai xảy ra vào ngày hôm qua trong lúc cô con gái 4 tuổi của ông có nhà và ông không muốn để « những hành vi lục soát nhà » như vậy tác động đến con gái. AFP tìm cách liên lạc với công an khu vực, nhưng các giới chức Trung Quốc từ chối trả lời hãng thông tấn Pháp.

AFP nhắc lại : nhà đối lập Hồ Giai, 38 tuổi, đã bị bắt vào năm 2007 và bị kết án hơn 3 năm tù với tội danh « làm khuynh đảo chế độ ». Ông đã được trả tự do vào tháng 6/2011 kèm theo điều kiện không được quyền phát biểu trước công chúng.

Nhà đối lập Hồ Giai được biết nhiều qua các bài tham luận bênh vực cho các nạn nhân nhiễm virut HIV hay bảo vệ môi trường. Các bài viết của ông được phổ biến và bình luận rộng rãi trên mạng internet và các mạng xã hội.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh Trung Quốc chuẩn bị thay thế lãnh đạo, chính quyền Bắc Kinh khuynh hướng siết chặt gọng kềm đối với các nhà bất đồng chính kiến, gia tăng các biện pháp kiểm duyệt báo chí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.